Việt Nam gần đây đang có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy thương mại điện tử, nhưng triển vọng phát triển hình thức thương mại này tại Việt Nam ra sao?
Bộ Thương mại Việt Nam mới đây lần đầu tiên khai trương một trang mạng thương mại điện tử, có tên ecommerce.com.vn.
Mục đích của trang mạng này là để tạo ra một dịch vụ trực tiếp cho việc giao dịch và mua bán giữa các doanh nghiệp tới các khách hàng.
Trong khi ở các nước phát triển, việc dùng thẻ ngân hàng để mua bán hàng qua mạng internet ngày càng trở nên phổ biến, thì điều này còn khá mới mẻ tại Việt Nam.
Thực ra, một số công ty lớn tại Việt Nam lâu nay đã quen với chuyện quảng cáo qua mạng internet, vì có khá nhiều mạng quảng bá thương mại tại Việt Nam.
Thế nhưng để thực sự tham gia vào việc trao đổi, mua bán qua mạng bằng các hình thức thanh toán trực tiếp giữa người mua và người bán, dùng bằng thẻ thanh toán hay thông tin tài khoản ngân hàng thì điều này còn khá hạn chế.
Mua hàng trên mạng?
Nhiều người dân Việt Nam, chủ yếu là giới trẻ, thường xuyên truy cập internet, cũng chỉ hiểu thương mại điện tử là vào mạng xem mặt hàng, sau đó, thân hành đến tận nơi bán hàng để mua theo kiểu truyền thống “tiền trao cháo múc”.
Khi được hỏi, khá nhiều bạn trẻ đã trả lời đài BBC rằng thương mại điện tử "phát triển rất mạnh" tại Hà Nội hay các thành phố lớn theo cách hiểu trên.
Có lẽ bởi hình thức mua bán, thanh toán qua mạng vẫn còn khá mới tại Việt Nam, nên trang mạng thương mại điện tử ecommerce.com.vn có sự tham gia còn khá khiêm tốn của các doanh nghiệp cũng như các sản phẩm chào bán.
Thực ra, điều này cũng dễ hiểu, vì theo các số liệu thống kê, được biết, trong số khoảng 100 ngàn công ty tại Việt Nam thì mới chỉ có khoảng 3000 công ty có trang mạng riêng của mình.
Vậy, các doanh nghiệp nghĩ sao về triển vọng của thương mại điện tử? Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc công ty siêu thị Saigon Minimart, cho rằng tham gia thương mại điện tử sẽ giúp phát triển việc bán hàng không chỉ trong nước, mà còn ra cả thế giới.
Khi được hỏi rằng đa số người dân Việt Nam không dùng thẻ ngân hàng để thanh toán, thì bà Hoa cho biết bà rất lạc quan rằng tình hình này sẽ thay đổi trong những năm tới.
Nhiều doanh nghiệp tư nhân khác cũng hào hứng tham gia quảng cáo trên mạng, thế nhưng chính họ vẫn còn khá e dè với việc thanh toán qua mạng.
E dè...
Đến ngay các chủ cửa hàng khi được hỏi cũng cho biết họ không cảm thấy tin tưởng lắm khi có những thanh toán qua mạng.
Thế cho nên người mua hàng bình thường e ngại có lẽ cũng là một điều dễ hiểu.
Ngoài thực tế rằng rất nhiều người dân tại VN vẫn chưa có tài khoản ngân hàng riêng, hay thẻ ngân hàng để thanh toán, có lẽ còn phải tính đến thói quen mua bán của người dân Việt Nam.
Nhiều thính giả của đài BBC nói rằng người Việt Nam có thói quen thích "nhìn tận mắt, sờ tận tay" các mặt hàng chứ không thích mua hàng mà chỉ nhìn trên màn hình máy tính.
Nhưng theo nhiều người khác, thì chuyện an ninh trong giao dịch qua mạng cũng khiến nhiều người cảm thấy không an tâm.
Theo chuyên gia tin học Nguyễn Tử Quảng từ Việt Nam, cảm giác này là bình thường đối với người sử dụng mạng, và Việt Nam hoàn toàn có khả năng bảo đảm an ninh mạng cho các giao dịch thương mại điện tử.
Ngoài ra, còn một yếu tố quan trọng là hiện tại, Việt Nam chưa có khung pháp lý nào về chuyện này.
Các nhà làm luật tại Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình soạn thảo một bộ luật về giao dịch điện tử.
Tiến sĩ Mai Anh, Chủ tịch Hội tin học Viễn thông Hà Nội, người tham gia xây dựng bộ luật này cho biết luật về giao dịch điện tử sẽ công nhận tính pháp lý về những giao dịch trên mạng.
Thế nhưng, cho đến khi nào bộ luật này được thông qua và có hiệu lực, cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thay đổi thói quen mua bán của người dân được cải thiện đáng kể, thì thương mại điện tử tại Việt Nam mới có thể phát triển mạnh được. (BBC)
Bộ Thương mại Việt Nam mới đây lần đầu tiên khai trương một trang mạng thương mại điện tử, có tên ecommerce.com.vn.
Mục đích của trang mạng này là để tạo ra một dịch vụ trực tiếp cho việc giao dịch và mua bán giữa các doanh nghiệp tới các khách hàng.
Trong khi ở các nước phát triển, việc dùng thẻ ngân hàng để mua bán hàng qua mạng internet ngày càng trở nên phổ biến, thì điều này còn khá mới mẻ tại Việt Nam.
Thực ra, một số công ty lớn tại Việt Nam lâu nay đã quen với chuyện quảng cáo qua mạng internet, vì có khá nhiều mạng quảng bá thương mại tại Việt Nam.
Thế nhưng để thực sự tham gia vào việc trao đổi, mua bán qua mạng bằng các hình thức thanh toán trực tiếp giữa người mua và người bán, dùng bằng thẻ thanh toán hay thông tin tài khoản ngân hàng thì điều này còn khá hạn chế.
Mua hàng trên mạng?
Nhiều người dân Việt Nam, chủ yếu là giới trẻ, thường xuyên truy cập internet, cũng chỉ hiểu thương mại điện tử là vào mạng xem mặt hàng, sau đó, thân hành đến tận nơi bán hàng để mua theo kiểu truyền thống “tiền trao cháo múc”.
Khi được hỏi, khá nhiều bạn trẻ đã trả lời đài BBC rằng thương mại điện tử "phát triển rất mạnh" tại Hà Nội hay các thành phố lớn theo cách hiểu trên.
Có lẽ bởi hình thức mua bán, thanh toán qua mạng vẫn còn khá mới tại Việt Nam, nên trang mạng thương mại điện tử ecommerce.com.vn có sự tham gia còn khá khiêm tốn của các doanh nghiệp cũng như các sản phẩm chào bán.
Thực ra, điều này cũng dễ hiểu, vì theo các số liệu thống kê, được biết, trong số khoảng 100 ngàn công ty tại Việt Nam thì mới chỉ có khoảng 3000 công ty có trang mạng riêng của mình.
Vậy, các doanh nghiệp nghĩ sao về triển vọng của thương mại điện tử? Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc công ty siêu thị Saigon Minimart, cho rằng tham gia thương mại điện tử sẽ giúp phát triển việc bán hàng không chỉ trong nước, mà còn ra cả thế giới.
Khi được hỏi rằng đa số người dân Việt Nam không dùng thẻ ngân hàng để thanh toán, thì bà Hoa cho biết bà rất lạc quan rằng tình hình này sẽ thay đổi trong những năm tới.
Nhiều doanh nghiệp tư nhân khác cũng hào hứng tham gia quảng cáo trên mạng, thế nhưng chính họ vẫn còn khá e dè với việc thanh toán qua mạng.
E dè...
Đến ngay các chủ cửa hàng khi được hỏi cũng cho biết họ không cảm thấy tin tưởng lắm khi có những thanh toán qua mạng.
Thế cho nên người mua hàng bình thường e ngại có lẽ cũng là một điều dễ hiểu.
Ngoài thực tế rằng rất nhiều người dân tại VN vẫn chưa có tài khoản ngân hàng riêng, hay thẻ ngân hàng để thanh toán, có lẽ còn phải tính đến thói quen mua bán của người dân Việt Nam.
Nhiều thính giả của đài BBC nói rằng người Việt Nam có thói quen thích "nhìn tận mắt, sờ tận tay" các mặt hàng chứ không thích mua hàng mà chỉ nhìn trên màn hình máy tính.
Nhưng theo nhiều người khác, thì chuyện an ninh trong giao dịch qua mạng cũng khiến nhiều người cảm thấy không an tâm.
Theo chuyên gia tin học Nguyễn Tử Quảng từ Việt Nam, cảm giác này là bình thường đối với người sử dụng mạng, và Việt Nam hoàn toàn có khả năng bảo đảm an ninh mạng cho các giao dịch thương mại điện tử.
Ngoài ra, còn một yếu tố quan trọng là hiện tại, Việt Nam chưa có khung pháp lý nào về chuyện này.
Các nhà làm luật tại Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình soạn thảo một bộ luật về giao dịch điện tử.
Tiến sĩ Mai Anh, Chủ tịch Hội tin học Viễn thông Hà Nội, người tham gia xây dựng bộ luật này cho biết luật về giao dịch điện tử sẽ công nhận tính pháp lý về những giao dịch trên mạng.
Thế nhưng, cho đến khi nào bộ luật này được thông qua và có hiệu lực, cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thay đổi thói quen mua bán của người dân được cải thiện đáng kể, thì thương mại điện tử tại Việt Nam mới có thể phát triển mạnh được. (BBC)