Lạng Sơn: Nhà thờ Chánh Tòa Lạng Sơn, mái cong kiểu Á Ðông do Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Vinh Sơn Phạm Trung Thành vẽ kiểu, đang được tiến hành hết sức tốt đẹp.
Từ một vùng đất thấp và có hồ ao tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn hiện nay, đã được đổ đất, đổ nền, xây móng dựng cột, đang được tiến hành lên tầng thứ hai.
Nhà thờ Chánh Tòa Lạng Sơn được thiết kế trên lầu, bên dưới là các phòng học, ngoài cầu thang đi lên phía tiền đình nhà thờ, hai bên còn có đường lài đi lên trên dành cho người đi xe lăn, cũng như trong trường hợp có lễ an táng có thể mang quan tài lên trên nhà thờ.
Ngôi nhà thờ Chánh Tòa Lạng Sơn cũ nay không còn nữa, đã bị phá sập hoàn toàn vào ngày 15/8/1967 do chiến tranh, nay chỉ còn là một đồi cỏ hoang.
Giáo Phận Lạng Sơn bao gồm toàn bộ hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cùng với hơn một nửa tỉnh Hà Giang thuộc phần đất ở phía Ðông Sông Lô. Những tỉnh thượng du này với 80% đất đai là rừng núi, đi lại rất khó khăn, phần lớn dân cư là các dân tộc Nùng, Tày ... người Kinh ở Lạng Sơn chỉ có khoảng 15%.
Phần đất Giáo Phận Lạng Sơn được tách khỏi Ðịa Phận Bắc Ðàng Ngoài để lập thành Phủ Doãn Tông Tòa Lạng Sơn do sắc lệnh của Tòa Thánh ngày 30/12/1913. Phủ Doãn Tông Tòa Lạng Sơn được Tòa Thánh nâng lên Ðại Diện Tông Tòa Lạng Sơn vào ngày 11/7/1939. Lạng Sơn đã trở thành Giáo Phận Chính Tòa thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội khi Tòa Thánh ban sắc lệnh thành lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam vào ngày 24/11/1960.
Giáo Phận Lạng Sơn chưa bao giờ phát triển mạnh, theo thống kê ngày 16/11/1938 sau 25 được thành lập chỉ có 4639 Giáo Dân. Cuộc di cư năm 1954, số giáo dân tại Lạng Sơn được thống kê vào năm 1964 cho biết có 2500 Giáo Dân và 13 Linh Mục đã di cư vào Nam, chỉ còn lại 2500 Giáo Dân và 4 Linh Mục tại Lạng Sơn. Số Giám Mục và Linh Mục chết dần đi, vị Linh Mục cuối cùng qua đời là Cha cố Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh.
Theo cuốn Niên Giám Vatican 1995 cho biết Giáo Phận Lạng Sơn chỉ có 2500 giáo dân với một vị Giám Mục 73 tuổi từng bị quản thúc trong 31 năm và Cha Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh đã 90 tuổi.
Qua giòng thời gian chỉ có 6 năm, Ðức Giám Mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ qua đời, chỉ còn lại Cha Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh, Cha Quỳnh đã qua đời sau khi Ðức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt được Tòa Thánh bổ nhiệm vào ngày 3/6/1999 và chịu chức vào ngày 29/6/1999. Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã một thân một mình gánh vác sơn hà, đau lòng nhìn thấy đoàn chiên tan tác.
Theo cuốn Niên Giám Vatican năm 2001, Giáo Phận Lạng Sơn với diện tích 17815 cây số vuông với tổng dân số 1550000 người. Tổng số Giáo Dân so với năm 1995 đã đột nhiên tăng hơn gấp đôi với 5581 Giáo Dân. Với 9 Giáo Xứ nhưng số nhà thờ không có chỉ thấy để hai cái chấm vì không có Linh Mục và hầu như tất cả nhà thờ đều bị hư hại chỉ còn thấy hình dáng bên ngoài.
Ngôi nhà thờ Chánh Tòa mới đã được Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm lễ đặt viên đá khởi công xây cất vào ngày 19/3/2002, cũng là ngày lễ Thánh Giuse bổn mạng của Ðức Cha và cũng là Ngày Gia Trưởng (ngày dành cho các người Cha trong gia đình giống như ngày "Father's Day").
(Một số hình ảnh xây cất Nhà Thờ Chánh Tòa Lạng Sơn đang tiến hành, tháp chuông chưa được xây vẫn còn nằm trên cây ổi. Nhà thờ được xây hoàn toàn bằng sức người không có máy móc, từng viên gạch từng thau hồ được kéo lên bằng dây trục. Công việc xây cất không giao cho nhà thầu nhưng do một anh Ðốc Công từ miền Nam đi ra giúp Ðức Cha để chi phí càng được tiết kiệm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhân công đa số là người Công Giáo.)
Từ một vùng đất thấp và có hồ ao tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn hiện nay, đã được đổ đất, đổ nền, xây móng dựng cột, đang được tiến hành lên tầng thứ hai.
Nhà thờ Chánh Tòa Lạng Sơn được thiết kế trên lầu, bên dưới là các phòng học, ngoài cầu thang đi lên phía tiền đình nhà thờ, hai bên còn có đường lài đi lên trên dành cho người đi xe lăn, cũng như trong trường hợp có lễ an táng có thể mang quan tài lên trên nhà thờ.
Ngôi nhà thờ Chánh Tòa Lạng Sơn cũ nay không còn nữa, đã bị phá sập hoàn toàn vào ngày 15/8/1967 do chiến tranh, nay chỉ còn là một đồi cỏ hoang.
Giáo Phận Lạng Sơn bao gồm toàn bộ hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cùng với hơn một nửa tỉnh Hà Giang thuộc phần đất ở phía Ðông Sông Lô. Những tỉnh thượng du này với 80% đất đai là rừng núi, đi lại rất khó khăn, phần lớn dân cư là các dân tộc Nùng, Tày ... người Kinh ở Lạng Sơn chỉ có khoảng 15%.
Phần đất Giáo Phận Lạng Sơn được tách khỏi Ðịa Phận Bắc Ðàng Ngoài để lập thành Phủ Doãn Tông Tòa Lạng Sơn do sắc lệnh của Tòa Thánh ngày 30/12/1913. Phủ Doãn Tông Tòa Lạng Sơn được Tòa Thánh nâng lên Ðại Diện Tông Tòa Lạng Sơn vào ngày 11/7/1939. Lạng Sơn đã trở thành Giáo Phận Chính Tòa thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội khi Tòa Thánh ban sắc lệnh thành lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam vào ngày 24/11/1960.
Giáo Phận Lạng Sơn chưa bao giờ phát triển mạnh, theo thống kê ngày 16/11/1938 sau 25 được thành lập chỉ có 4639 Giáo Dân. Cuộc di cư năm 1954, số giáo dân tại Lạng Sơn được thống kê vào năm 1964 cho biết có 2500 Giáo Dân và 13 Linh Mục đã di cư vào Nam, chỉ còn lại 2500 Giáo Dân và 4 Linh Mục tại Lạng Sơn. Số Giám Mục và Linh Mục chết dần đi, vị Linh Mục cuối cùng qua đời là Cha cố Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh.
Theo cuốn Niên Giám Vatican 1995 cho biết Giáo Phận Lạng Sơn chỉ có 2500 giáo dân với một vị Giám Mục 73 tuổi từng bị quản thúc trong 31 năm và Cha Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh đã 90 tuổi.
Qua giòng thời gian chỉ có 6 năm, Ðức Giám Mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ qua đời, chỉ còn lại Cha Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh, Cha Quỳnh đã qua đời sau khi Ðức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt được Tòa Thánh bổ nhiệm vào ngày 3/6/1999 và chịu chức vào ngày 29/6/1999. Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã một thân một mình gánh vác sơn hà, đau lòng nhìn thấy đoàn chiên tan tác.
Theo cuốn Niên Giám Vatican năm 2001, Giáo Phận Lạng Sơn với diện tích 17815 cây số vuông với tổng dân số 1550000 người. Tổng số Giáo Dân so với năm 1995 đã đột nhiên tăng hơn gấp đôi với 5581 Giáo Dân. Với 9 Giáo Xứ nhưng số nhà thờ không có chỉ thấy để hai cái chấm vì không có Linh Mục và hầu như tất cả nhà thờ đều bị hư hại chỉ còn thấy hình dáng bên ngoài.
Ngôi nhà thờ Chánh Tòa mới đã được Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm lễ đặt viên đá khởi công xây cất vào ngày 19/3/2002, cũng là ngày lễ Thánh Giuse bổn mạng của Ðức Cha và cũng là Ngày Gia Trưởng (ngày dành cho các người Cha trong gia đình giống như ngày "Father's Day").
(Một số hình ảnh xây cất Nhà Thờ Chánh Tòa Lạng Sơn đang tiến hành, tháp chuông chưa được xây vẫn còn nằm trên cây ổi. Nhà thờ được xây hoàn toàn bằng sức người không có máy móc, từng viên gạch từng thau hồ được kéo lên bằng dây trục. Công việc xây cất không giao cho nhà thầu nhưng do một anh Ðốc Công từ miền Nam đi ra giúp Ðức Cha để chi phí càng được tiết kiệm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhân công đa số là người Công Giáo.)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









