Cao Bằng: Một giáo xứ tại vùng biên giới Việt nam không có Linh Mục trong 28 năm, nay có thêm được 18 gia đình xin rửa tội.
Linh Mục Giuse Trần Ðức Hạnh, Cha xứ Giáo Xứ Thanh Sơn đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết "Trong năm qua, Tôi đã rửa tội 40 người, gồm có 16 đôi vợ chồng và con cái họ".
"Họ là những người thuộc các Giáo Xứ Cao Bình, Tà Lùng và Bố Từ, là những giáo xứ dước sự chăm lo mục vụ của tôi, và nhiều người trong số họ thuộc người Tày và người Nùng".
Tất cả bốn giáo xứ trên đều nằm trong tỉnh Cao Bằng thuộc Giáo Phận Lạng Sơn, đã được trùng tu lại trong thập niên qua, hiện nay có 2000 giáo dân Công Giáo và trong số có khoảng 500 giáo dân thuộc dân tộc Nùng và Tày. Theo Cha Hạnh nhiều nhà thờ đã bị hủy hoại trong cuộc xâm chiếm biên cương của quân Trung Hoa vào 6 tỉnh tại biên giới Việt Trung vào năm 1979.
Từ tháng 6/2001, Cha Hạnh đã phục vụ cho hơn 1000 giáo dân Công Giáo tại Giáo Xứ Thanh Sơn trong tỉnh Cao Bằng.
Cha Hạnh thường trở về Giáo Xứ Thuần Túy thuộc Giáo Phận Thái Bình, nơi Cha đã từng phục vụ trước đây, để xin giáo dân cầu nguyện cho Cha trong nhiệm sở mới. Cha cũng kêu gọi giáo dân tại đây đến giúp Cha trong việc truyền giảng Tin Mừng.
Ông Giuse Trần Văn Tùng, trong dịp viếng thăm Giáo Xứ Thanh Sơn, cũng là người thuộc Giáo Xứ mà Cha Hạnh đã từng phục vụ, kể rằng "Những người mới theo đạo này là hoa trái của những cố công phúc âm hóa mà Cha đã phục vụ chưa đầy một năm".
Cha Hạnh cũng tìm những người Công Giáo có tay nghề như thợ nề, thợ mộc để mang về Cao Bằng làm những công việc nhỏ cũng như giúp Cha trong việc truyền giáo.
Ông Tôma Trần Văn Nghiên một người cùng quê quán với Cha Hạnh được Cha mời tới Cao Bằng để may quần áo. Cha Hạnh mang quần áo cho những người nghèo và có khi còn cho họ việc làm nữa. Cha Hạnh cũng thêm rằng "Giúp đỡ vật chất tới những người mới trở lại, cũng giúp họ cảm nghiệm thấy tình yêu, sự liên đới và tôn trọng mà cộng đoàn trong Giáo Hội dành cho họ".
Cha nhấn mạnh rằng Bí Tích Rửa Tội chỉ là bước đầu trong tiến trình giúp những người mới theo đạo để họ biết sống đời đức tin của mình.
Sau khi Cha Giuse Hạnh nhận bài sai tới Giáo Xứ Thanh Sơn, Cha đã bắt đầu ngay các lớp giáo lý tân tòng vào các ngày Chúa Nhật và các lớp giáo lý thiếu nhi vào mỗi buỗi tối. Cha mỉm cười nói rằng "Ðôi khi chỉ có vài cháu tới lớp, nhưng tôi không thối chí, bởi vì các mục tử như bầy gà đi vãi đất kiếm từng hạt thóc".
Theo nguồn tin từ Giáo Hội địa phương, Cha Giuse Trần Ðức Hạnh là Linh Mục được Cố Giám Mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ thuộc Giáo Phận Lạng Sơn thụ phong "chui" vào năm 1989. Ðức Cha Dụ không được chính quyền thừa nhận và quản thúc Ðức Cha tại Giáo Xứ Thất Khê trong 31 năm.
Từ khi Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm vào ngày 3/6/1999 và được thụ phong vào ngày 29/6/1999 trùng vào Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ, đời sống đức tin của Giáo Dân Công Giáo được sống lại một cách rõ rệt. Giáo Dân tại 9 Giáo Xứ có nhà thờ có thể tổ chức Thánh Lễ, buổi cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa vào cuối tuần.
Ðức Cha Kiệt cho biết từ năm 1991, khi có sự liên hệ ngoại giao giữa Trung Hoa và Việt Nam, Giáo Dân bắt đầu trở về quê quán, tuy nhiên dân số tại tỉnh Cao Bằng sa sút vì nhiều người đã di chuyển qua các vùng khác để sống.
Ngày 4/9/2002, ngày sinh nhật của Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Ngài giấu không muốn ai biết và cũng không muốn tổ chức gì cả. Nhưng một điều chắc chắn Ðức Cha sẽ âm thầm vui mừng dâng Thánh Lễ tạ ơn mừng sinh nhật thứ 50 khi nhìn thấy hạt giống đức tin tại Giáo Phận Lạng Sơn đang nẩy mầm...trông về Nhà Thờ Chánh Tòa Lạng Sơn đang xây cất sẽ được hoàn tất trong vòng hai năm. Chúc mừng sinh nhật Ðức Cha.
Linh Mục Giuse Trần Ðức Hạnh, Cha xứ Giáo Xứ Thanh Sơn đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết "Trong năm qua, Tôi đã rửa tội 40 người, gồm có 16 đôi vợ chồng và con cái họ".
"Họ là những người thuộc các Giáo Xứ Cao Bình, Tà Lùng và Bố Từ, là những giáo xứ dước sự chăm lo mục vụ của tôi, và nhiều người trong số họ thuộc người Tày và người Nùng".
Tất cả bốn giáo xứ trên đều nằm trong tỉnh Cao Bằng thuộc Giáo Phận Lạng Sơn, đã được trùng tu lại trong thập niên qua, hiện nay có 2000 giáo dân Công Giáo và trong số có khoảng 500 giáo dân thuộc dân tộc Nùng và Tày. Theo Cha Hạnh nhiều nhà thờ đã bị hủy hoại trong cuộc xâm chiếm biên cương của quân Trung Hoa vào 6 tỉnh tại biên giới Việt Trung vào năm 1979.
Từ tháng 6/2001, Cha Hạnh đã phục vụ cho hơn 1000 giáo dân Công Giáo tại Giáo Xứ Thanh Sơn trong tỉnh Cao Bằng.
Cha Hạnh thường trở về Giáo Xứ Thuần Túy thuộc Giáo Phận Thái Bình, nơi Cha đã từng phục vụ trước đây, để xin giáo dân cầu nguyện cho Cha trong nhiệm sở mới. Cha cũng kêu gọi giáo dân tại đây đến giúp Cha trong việc truyền giảng Tin Mừng.
Ông Giuse Trần Văn Tùng, trong dịp viếng thăm Giáo Xứ Thanh Sơn, cũng là người thuộc Giáo Xứ mà Cha Hạnh đã từng phục vụ, kể rằng "Những người mới theo đạo này là hoa trái của những cố công phúc âm hóa mà Cha đã phục vụ chưa đầy một năm".
Cha Hạnh cũng tìm những người Công Giáo có tay nghề như thợ nề, thợ mộc để mang về Cao Bằng làm những công việc nhỏ cũng như giúp Cha trong việc truyền giáo.
Ông Tôma Trần Văn Nghiên một người cùng quê quán với Cha Hạnh được Cha mời tới Cao Bằng để may quần áo. Cha Hạnh mang quần áo cho những người nghèo và có khi còn cho họ việc làm nữa. Cha Hạnh cũng thêm rằng "Giúp đỡ vật chất tới những người mới trở lại, cũng giúp họ cảm nghiệm thấy tình yêu, sự liên đới và tôn trọng mà cộng đoàn trong Giáo Hội dành cho họ".
Cha nhấn mạnh rằng Bí Tích Rửa Tội chỉ là bước đầu trong tiến trình giúp những người mới theo đạo để họ biết sống đời đức tin của mình.
Sau khi Cha Giuse Hạnh nhận bài sai tới Giáo Xứ Thanh Sơn, Cha đã bắt đầu ngay các lớp giáo lý tân tòng vào các ngày Chúa Nhật và các lớp giáo lý thiếu nhi vào mỗi buỗi tối. Cha mỉm cười nói rằng "Ðôi khi chỉ có vài cháu tới lớp, nhưng tôi không thối chí, bởi vì các mục tử như bầy gà đi vãi đất kiếm từng hạt thóc".
Theo nguồn tin từ Giáo Hội địa phương, Cha Giuse Trần Ðức Hạnh là Linh Mục được Cố Giám Mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ thuộc Giáo Phận Lạng Sơn thụ phong "chui" vào năm 1989. Ðức Cha Dụ không được chính quyền thừa nhận và quản thúc Ðức Cha tại Giáo Xứ Thất Khê trong 31 năm.
Từ khi Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm vào ngày 3/6/1999 và được thụ phong vào ngày 29/6/1999 trùng vào Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ, đời sống đức tin của Giáo Dân Công Giáo được sống lại một cách rõ rệt. Giáo Dân tại 9 Giáo Xứ có nhà thờ có thể tổ chức Thánh Lễ, buổi cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa vào cuối tuần.
Ðức Cha Kiệt cho biết từ năm 1991, khi có sự liên hệ ngoại giao giữa Trung Hoa và Việt Nam, Giáo Dân bắt đầu trở về quê quán, tuy nhiên dân số tại tỉnh Cao Bằng sa sút vì nhiều người đã di chuyển qua các vùng khác để sống.
Ngày 4/9/2002, ngày sinh nhật của Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Ngài giấu không muốn ai biết và cũng không muốn tổ chức gì cả. Nhưng một điều chắc chắn Ðức Cha sẽ âm thầm vui mừng dâng Thánh Lễ tạ ơn mừng sinh nhật thứ 50 khi nhìn thấy hạt giống đức tin tại Giáo Phận Lạng Sơn đang nẩy mầm...trông về Nhà Thờ Chánh Tòa Lạng Sơn đang xây cất sẽ được hoàn tất trong vòng hai năm. Chúc mừng sinh nhật Ðức Cha.