Tỉnh Dòng Tên Chicago hướng đến ơn gọi Việt Nam

Chúng ta mong đợi sự đáp trả nhiệt thành và quảng đại của các thanh niên Việt Nam”, cha Dave Godleski, S.J., Giám đốc ơn gọi Tỉnh Dòng Chicago đã tâm sự như thế khi cha quyết định tổ chức khóa tĩnh tâm “Vietnamese Discernment Retreat” vào tháng 2 năm 2004. Niềm mong đợi ấy không chỉ vu vơ phảng phất nhưng ươm mầm mọc rễ trong ân sủng dọc dài suốt dòng lịch sử thăng trầm phát triển. Có ba yếu tố khơi dậy niềm mong đợi ấy.

1. Đa sắc

Hẳn ai cũng biết một số nhà thừa sai tiên phong đến Việt Nam truyền giáo đầu thế kỷ 17 là các tu sĩ Dòng Tên người Pháp. Nhưng không ít người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng vào năm 1673, trong số 7 nhà khai phá lưu vực sông Mississippi trải dài đến Ohio lại cũng là một nhà truyền giáo Dòng Tên người Pháp, là cha Jacques Marquette.

Nếu những bước chân truyền giáo đến Việt Nam năm xưa đã gieo mùa cho vụ gặt đức tin nơi người Công giáo Việt Nam thì cũng chính những bước chân truyền giáo đồng thời đồng đạo ấy đã khơi mở cho Tỉnh Dòng Chicago một trang sử hình thành và không ngừng phát triển mãi đến hôm nay.

Đáp lại lòng nhiệt thành của các nhà truyền giáo Dòng Tên từ Châu Âu thời bấy giờ, các bạn trẻ địa phương đa sắc tộc thuộc lớp người di dân di tản từ khắp nơi tìm về miền đất mới này đã quảng đại gia nhập dòng ngày càng đông. Trải qua biết bao biến cố lịch sử và đổi thay của thời cuộc, nhờ ân sủng và thành quả phong phú trong sứ vụ truyền giáo, số lượng tu sĩ tăng vượt đáng kể. Tỉnh Dòng Chicago ra đời ngày 15 tháng 8 năm 1928; và cũng như các nơi khác, Dòng Tên cứ luôn là một tập hợp đa sắc tộc.

2. Đa năng

Sau 75 năm hiện diện, ngày nay Tỉnh Dòng Chicago đang quản trị 5 trường trung học ở Chicago: St. Ignatius College Preparatory, Loyola Academy, Cristo Rey Jesuit High School; St. Xavier High School ở Cincinnati, Brebeuf Jesuit Preparatory ở Indianapolis. Với hệ thống giáo dục bậc đại học, Tỉnh Dòng Chicago hiện có Loyola University Chicago và Xavier University (Cincinnati).

Phục vụ dân Chúa trong lãnh vực mục vụ giáo xứ, Tỉnh Dòng Chicago đang trông coi St. Procopius Church ở Chicago và St. Francis Xavier ở Cincinnati. Một số linh mục tu sĩ làm tuyên ý cho bệnh viện, nhà tù... Dấn thân trong giới truyền thông, Tỉnh Dòng Chicago điều hành một nhà xuất bản (Loyola Press) và phát hành một tuần báo Công Giáo rất uy tín: America.

Hơn thế nữa, thừa hưởng di sản linh đạo thánh tổ phụ I-nhã, Tỉnh Dòng Chicago không ngừng tổ chức các khóa Linh Thao ở hai nhà tĩnh tâm: Bellarmine Jesuit Retreat House (ngoại ô Chicago) và Milford Spiritual Center ở Ohio; cũng như gầy dựng các chương trình huấn luyện linh đạo cho nhiều nhóm nhiều giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

3. Đa dạng

“Chúng ta cần đa dạng hóa nguồn nhân sự để đáp ứng đủ nhân lực cho các hoạt động đa năng nhằm phục vụ dân Chúa ngày càng hiệu quả hơn”, cha Dave Godleski, S.J. nhấn mạnh tính năng động đa sắc đa chủng của Dòng. Hầu hết, ơn gọi địa phương được phát triển từ số các sinh viên trung học và đại học của Dòng. Khi đó, một số ơn gọi cũng được phát hiện từ các phong trào mục vụ, xã hội mà tu sĩ Dòng Tên đảm nhiệm hoặc trông coi. Trong cả hai thành phần này, họa hiếm mong manh kiếm được một “mầm non Việt Nam” cho ơn gọi trong miền.

Định hướng đi tới tương lai và để nới rộng khả năng phục vụ, có lẽ như là một dấu chỉ của thời điểm, cần đa dạng hóa nguồn nhân sự. Một số tỉnh Dòng ở các tiểu bang tập trung đông người Việt đã đón nhận được khá phong phú số lượng ơn gọi; một số tu sĩ lớp đầu tiên đã ra trường ở các nơi ấy đóng góp chất lượng phục vụ rất năng động và hiệu quả, không chỉ riêng đối với người việt Nam mà thôi.

Người Mỹ không lạ gì lòng nhiệt thành của tín hữu Việt Nam; trong Dòng, các tu sĩ Việt Nam cũng không còn bỡ ngỡ gì với việc hòa hợp và hội nhập nên một trong cùng một lý tưởng và linh đạo. Người Việt nam cũng được danh thơm tiếng tốt vang vọng xa gần về truyền thống nuôi nấng ơn gọi từ trong nền nếp giáo dục của gia đình. Thế nên, Tỉnh Dòng Chicago kỳ vọng mong đợi ơn gọi nơi cộng đồng Việt nam cũng là điều dễ hiểu.

Khóa tĩnh tâm này không chỉ giới hạn cho riêng những bạn đang ở Chicago mà còn vươn tới các vùng phụ cận vì Tỉnh Dòng Tên Chicago trải rộng trên lãnh thổ địa lý của Illinois, Indiana, Kentucky và Tổng Giáo phận Cincinnati thuộc Ohio. Hơn cả, mục đích tổ chức khóa tĩnh tâm cũng là dịp để giới thiệu với các bạn Việt Nam một vài phương thức hữu ích trong đời sống nội tâm, theo tinh thần của thánh I-nhã. Để khi đã một lần gặp gỡ và thân quen với linh đạo Dòng Tên, các bạn có thể tự tìm thấy một hướng đi cho mình và chia sẻ kinh nghiệm đó với những người khác Chúa gửi đến trong đời.

Thủơ ban đầu khi khai lập, thánh I-nhã đã đặt cho nhóm tu sĩ đầu tiên trong Dòng bằng một cái tên rất thân thương: “Bạn đồng hành với Đức Kitô”. Và Thánh nhân vẫn nài xin Đức Maria “đặt con với Con của Mẹ” để suốt đời bước theo Đức Kitô giúp cho sự sống viên mãn của loài người.

Hôm nay, nhân ngày mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin đặt niềm mong đợi này trong ước muốn của Con Mẹ. Trông cho mong đợi ấy gặp được những tấm lòng Việt Nam nhiệt thành đáp trả.