Hội nghị nhóm tư vấn kết thúc 2 ngày họp tại Hà nội với cam kết tài trợ 2,8 tỷ USD cho Việt Nam trong năm 2004.
Tại hội nghị lần này, người ta thấy cả những thông điệp của các tổ chức cấp viện về quan ngại đối với các cán bộ cấp tỉnh và huyện trong việc soạn thảo các kế hoạch vì người nghèo.
Các nhà tài trợ cũng trình bày những đánh giá về sự chênh lệch không chỉ giữa người giàu và người nghèo mà ngay giữa những người nghèo với nhau.
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế cho rằng họ cần được tiếp cận để hỗ trợ giảm nghèo ở Tây Nguyên.
Họ cho rằng các cơ sở hạ tầng đại qui mô tự nó không trực tiếp giảm nghèo mà cần được đi kèm với các chiến lược nhằm người nghèo tham gia vì lợi ích của chính bản thân họ.
Hôm nay cũng chứng kiến sự tham gia của tổ chức UNAIDS phòng chống HIV/AIDS của liên hợp quốc đưa ra những thách thức đối với Việt Nam.
UNAIDS cho rằng có sự liên quan giữa HIV/AIDS đối với việc di chuyển của dân cũng như vấn đề nghèo mà đặc biệt là tại các vùng sâu.
Báo cáo của các tổ chức phi chính phủ và nhóm tư vấn nói về một thực tế là mặc dù Việt nam đã nhận được một lượng lớn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ cộng đồng tài trợ quốc tế thì một bộ phận lớn của nguồn ODA lại dành cho những vụ dễ tiếp cận và họ nhấn mạnh rằng ưu tiên ODA là đề phát triển và tăng trưởng vì người nghèo. (BBC)
Tại hội nghị lần này, người ta thấy cả những thông điệp của các tổ chức cấp viện về quan ngại đối với các cán bộ cấp tỉnh và huyện trong việc soạn thảo các kế hoạch vì người nghèo.
Các nhà tài trợ cũng trình bày những đánh giá về sự chênh lệch không chỉ giữa người giàu và người nghèo mà ngay giữa những người nghèo với nhau.
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế cho rằng họ cần được tiếp cận để hỗ trợ giảm nghèo ở Tây Nguyên.
Họ cho rằng các cơ sở hạ tầng đại qui mô tự nó không trực tiếp giảm nghèo mà cần được đi kèm với các chiến lược nhằm người nghèo tham gia vì lợi ích của chính bản thân họ.
Hôm nay cũng chứng kiến sự tham gia của tổ chức UNAIDS phòng chống HIV/AIDS của liên hợp quốc đưa ra những thách thức đối với Việt Nam.
UNAIDS cho rằng có sự liên quan giữa HIV/AIDS đối với việc di chuyển của dân cũng như vấn đề nghèo mà đặc biệt là tại các vùng sâu.
Báo cáo của các tổ chức phi chính phủ và nhóm tư vấn nói về một thực tế là mặc dù Việt nam đã nhận được một lượng lớn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ cộng đồng tài trợ quốc tế thì một bộ phận lớn của nguồn ODA lại dành cho những vụ dễ tiếp cận và họ nhấn mạnh rằng ưu tiên ODA là đề phát triển và tăng trưởng vì người nghèo. (BBC)