Hội nghị thường niên của các nhà tài trợ cho Việt Nam đã khai mạc sáng hôm nay tại Hà Nội.

Tuy tới ngày mai hội nghị mới kết thúc nhưng theo Ngân hàng Thế giới, người tổ chức hội nghị, 50 nhà tài trợ song phương và đa phương nước ngoài năm nay có thể sẽ cung cấp một khoản cam kết hỗ trợ phát triển cho Việt Nam tương đương với năm ngoái, tức là khoảng 2.4 tỷ đô la.

Như vậy, sau mười năm tổ chức hội nghị, Việt Nam đã nhận được cam kết tổng cộng khoảng 25 tỷ đôla tài trợ phát triển từ các nước và các tổ chức trên thế giới nhằm các mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng để xóa đói giảm nghèo và cải thiện các lĩnh vực xã hội như y tế và giáo dục.

Các nhà phân tích đánh giá rằng, tuy tình hình kinh tế toàn cầu suy sút nhưng tài trợ cho Việt Nam không giảm, điều đó chứng tỏ các nhà tài trợ hài lòng với quá trình phát triển ở Việt Nam, nhất là các nỗ lực xóa đói giảm nghèo.

Nhân quyền

Tuy nhiên, theo một số tổ chức quốc tế thì Việt Nam đã thụt lùi trong một số lĩnh vực, nhất là nhân quyền và tự do tôn giáo.

Ông Brad Adams, trưởng bộ phận Á châu của Tổ chức Human Rights Watch, nói tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam năm vừa rồi có phần còn tồi tệ đi.

"Những người nào phát biểu ý kiến của mình về dân chủ, sử dụng mạng internet để tuyên truyền dân chủ đều bị trừng trị. Đây là một điều chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì nó đi ngược lại xu hướng chung dân chủ hóa của các nước trong khu vực."

" Vì vậy chúng tôi hy vọng các nhà tài trợ cho Việt Nam sẽ cân nhắc lời kêu gọi của chúng tôi. vì tôi biết nhiều nhà tài trợ cũng cảm thấy thất vọng về những diễn biến tại Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền."


Human Rights Watch ngay trước khi hội nghị tài trợ khai mạc, đã ra thông cáo kêu gọi các bên tham gia gây áp lực để bảo đảm rằng chính phủ Việt Nam “ở mức cao nhất nhận thức được rằng cộng đồng quốc tế thực sự muốn chứng kiến các hành động tức thời từ phía Việt Nam” trong việc cải thiện tình hình nhân quyền.

Tuy nhiên các kêu gọi của các tổ chức nhân quyền và tôn giáo hải ngoại, theo một số đánh giá, ít có khả năng dẫn tới việc giảm tài trợ.

Chuyên gia về Việt Nam, Carl Thayer, Học viện quốc phòng Úc, nói các tổ chức quốc tế đã hoạt động ở Việt Nam trong nhiều năm và cung cấp những hỗ trợ cấp cao để đáp ứng một loạt các mục tiêu như giảm nghèo, cải cách luật pháp.

"Đó là những mục tiêu chạm đến nhiều khía cạnh của vấn đề nhân quyền. Và tôi không nghĩ là các nước tài trợ sẽ muốn đặt các điều kiện với một sự tập trung hạn hẹp vào chuyện quyền công dân, tự do tôn giáo."

"Tôi nghĩ quan điểm của các nhà tài trợ là sẽ hiệu quả hơn nếu trợ giúp Việt Nam trong một loạt lĩnh vực. Các tổ chức phi chính phủ sẽ kèm theo các khuyến nghị về tự do ngôn luận, tôn giáo, nhưng họ không nói sẽ có biện pháp gì nếu Việt Nam từ chối thi hành."
(BBC)