Hội nghị thượng đỉnh công nghệ thông tin và viễn thông châu Á - châu Đại Dương diễn ra từ 27-30/11 tại Việt Nam.
Đây là hội nghị hàng năm của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương, gọi tắt là ASOCIO.
Thông qua các hội thảo và diễn đàn hàng năm, ASOCIO giúp 10.000 công ty thuộc 23 nước thành viên có cơ hội trao đổi thông tin và thiết lập các quan hệ kinh doanh.
Ông Lucas Lim, tổng thư ký của ASOCIO, nói hội nghị có thể giúp Việt Nam về nhiều mặt trong khi
hiện nay, công nghệ thông tin ở Việt Nam chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu.
"Đây là cơ hội tiếp xúc với quốc tế, tham gia thảo luận về các phương pháp kinh doanh, công nghệ và chính sách của nhà nước."
"Điểm đặc biệt của hội nghị là chúng tôi không chỉ tập trung vào kinh doanh, hay công nghệ, mà kết hợp cả hai lĩnh vực này."
Ông Lim cho biết hội nghị có mặt cả các quan chức nhà nước và giới kinh doanh, nhằm tìm hướng phát triển cho các công ty công nghệ thông tin.
Chủ đề của hội nghị năm nay là “Cơ hội kỹ thuật số cho mọi người”.
Trong bốn ngày, các phiên họp sẽ tập trung vào các khuynh hướng công nghệ thông tin quan trọng.
Hội nghị cũng thảo luận cách làm thế nào chính phủ và doanh nghiệp có thể hợp tác trong một nền kinh tế kỹ thuật số.
Giống như các nước đang phát triển khác, Việt Nam hi vọng ngành công nghệ thông tin và viễn thông sẽ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước.
Trong năm ngoái, doanh thu của ngành công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam là 530 triệu đôla, với mức tăng trưởng hàng năm 17%.
Tuy vậy, các khó khăn vẫn còn đó. Các công ty vẫn yếu kém trong nghiên cứu khoa học công nghệ vì thiếu vốn đầu tư và các chính sách khuyến khích hợp lý của nhà nước.
Ngành công nghiệp phần mềm vẫn lúng túng vì nạn sao chép lậu, thiếu chuyên viên và thiếu thông tin về thị trường nước ngoài.
Một mặt khác rất quan trọng là ngành công nghệ thông tin-viễn thông không thể phát triển nếu thiếu các cải cách đồng bộ trong những lĩnh vực khác.
Tiến sĩ Mai Anh, chủ tịch hội tin học viễn thông Hà Nội cho rằng công nghệ thông tin là loại hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế xã hội.
"Để ứng dụng được, thì không chỉ có công nghệ thông tin mà vấn đề là cải cách hành chính, cải cách cơ cấu tổ chức của xã hội. Nếu không có sự biến đổi kịp thời, đồng bộ thì không thể ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.”
Tuần rồi, cơ quan viễn thông của Liên hiệp quốc (ITU) công bố bảng xếp hạng đánh giá mức độ phát triển về hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin tại 178 quốc gia.
Việt Nam xếp hạng trung bình trong báo cáo này.
Đó là một ví dụ cho thấy những hội nghị như hội nghị của ASOCIO lần này là dịp để Việt Nam học kinh nghiệm từ các nước đi trước và nhìn lại chiến lược phát triển cho những năm sắp tới. (BBC)
Đây là hội nghị hàng năm của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương, gọi tắt là ASOCIO.
Thông qua các hội thảo và diễn đàn hàng năm, ASOCIO giúp 10.000 công ty thuộc 23 nước thành viên có cơ hội trao đổi thông tin và thiết lập các quan hệ kinh doanh.
Ông Lucas Lim, tổng thư ký của ASOCIO, nói hội nghị có thể giúp Việt Nam về nhiều mặt trong khi
hiện nay, công nghệ thông tin ở Việt Nam chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu.
"Đây là cơ hội tiếp xúc với quốc tế, tham gia thảo luận về các phương pháp kinh doanh, công nghệ và chính sách của nhà nước."
"Điểm đặc biệt của hội nghị là chúng tôi không chỉ tập trung vào kinh doanh, hay công nghệ, mà kết hợp cả hai lĩnh vực này."
Ông Lim cho biết hội nghị có mặt cả các quan chức nhà nước và giới kinh doanh, nhằm tìm hướng phát triển cho các công ty công nghệ thông tin.
Chủ đề của hội nghị năm nay là “Cơ hội kỹ thuật số cho mọi người”.
Trong bốn ngày, các phiên họp sẽ tập trung vào các khuynh hướng công nghệ thông tin quan trọng.
Hội nghị cũng thảo luận cách làm thế nào chính phủ và doanh nghiệp có thể hợp tác trong một nền kinh tế kỹ thuật số.
Giống như các nước đang phát triển khác, Việt Nam hi vọng ngành công nghệ thông tin và viễn thông sẽ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước.
Trong năm ngoái, doanh thu của ngành công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam là 530 triệu đôla, với mức tăng trưởng hàng năm 17%.
Tuy vậy, các khó khăn vẫn còn đó. Các công ty vẫn yếu kém trong nghiên cứu khoa học công nghệ vì thiếu vốn đầu tư và các chính sách khuyến khích hợp lý của nhà nước.
Ngành công nghiệp phần mềm vẫn lúng túng vì nạn sao chép lậu, thiếu chuyên viên và thiếu thông tin về thị trường nước ngoài.
Một mặt khác rất quan trọng là ngành công nghệ thông tin-viễn thông không thể phát triển nếu thiếu các cải cách đồng bộ trong những lĩnh vực khác.
Tiến sĩ Mai Anh, chủ tịch hội tin học viễn thông Hà Nội cho rằng công nghệ thông tin là loại hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế xã hội.
"Để ứng dụng được, thì không chỉ có công nghệ thông tin mà vấn đề là cải cách hành chính, cải cách cơ cấu tổ chức của xã hội. Nếu không có sự biến đổi kịp thời, đồng bộ thì không thể ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.”
Tuần rồi, cơ quan viễn thông của Liên hiệp quốc (ITU) công bố bảng xếp hạng đánh giá mức độ phát triển về hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin tại 178 quốc gia.
Việt Nam xếp hạng trung bình trong báo cáo này.
Đó là một ví dụ cho thấy những hội nghị như hội nghị của ASOCIO lần này là dịp để Việt Nam học kinh nghiệm từ các nước đi trước và nhìn lại chiến lược phát triển cho những năm sắp tới. (BBC)