Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam hiện đang phải đối phó với một nguy cơ lớn, đó là số giáo sư đại học trẻ tuổi mỗi lúc một trở nên khan hiếm hơn trước, trong lúc chính phủ đang muốn trẻ trung hóa đội ngũ giáo chức.

Tỷ lệ các giáo sư, giảng viên đại học dưới 35 tuổi ở Việt Nam hiện chỉ ở khoảng từ 25 cho đến 30%. Số giáo sư trên 50 tuổi chiếm đến 90%.

Có nhiều lý do được đưa ra để giải thích tại sao chuyện kham hiếm giáo sư trẻ tuổi lại xảy ra, trong đó quan trọng nhất vẫn là huấn luyện đào tạo chưa đúng mức và lương bổng mà các giáo sư ở đại học được lãnh còn yếu so với mức lương các công ty tư nhân trả cho những người có bằng cấp cao.

Hôm qua trong cuộc hội thảo về giáo dục và đạo tạo chuyên nghiệp tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, bộ giáo dục Việt Nam cho biết sẽ bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng để gửi giáo chức sang nước ngoài đào tạo chuyên môn.

Một trong những mục tiêu được nói đến là huấn luyện đội ngũ giáo viên dạy nghề. Hiện giờ cả nước có khoảng 7,500 giáo viên trường nghề, trong đó số giáo viên có trình độ sau đại học chiếm có 2%.

Không phải chỉ thiếu giáo sư trẻ ở đại học, thiếu giáo viên dạy nghề có trình độ học vấn cao, Việt Nam còn thiếu chuyên viên kỹ thuật, sinh hóa. (RFA