Cựu thông dịch viên của ông Saddam Hussein cho biết nhà lãnh đạo Iraq nghiên cứu sách của Hồ Chí Minh về chiến tranh du kích trước khi nổ ra cuộc chiến Vùng Vịnh lần hai.Tuy nhiên ông Salal Abdul Majid không cho biết tổng thống Iraq có áp dụng điều gì từ các trang sách về chiến tranh ở Việt Nam hay không.
Ông cũng không nói rõ cuốn sách của Hồ Chí Minh đó là cuốn nào. Vì cuốn được biết đến nhiều về chiến tranh du kích ở Việt Nam là của Võ Nguyên Giáp.
Salal Abdul Majid từng là thông dịch viên cho cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein trong 15 năm liền. Nay ông Majid đã rời khỏi Iraq và vừa hoàn tất một cuốn sách nói về cuộc đời hoạt động của ông Saddam Hussein.
Ông đã dành cho đài BBC cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ông ra nước ngoài trong đó ông kể về việc Saddam Hussein đã chuẩn bị chiến tranh du kích như thế nào, cũng như cuốn sách ưa thích của cựu lãnh tụ Iraq lại chính là một tác phẩm của Hồ Chí Minh.
Salal Abdul Majid: Ông Saddam Hussein thực chất không giống những gì người ta hình dung về ông ta. Ông ấy rất tử tế, không chỉ với tôi mà còn với những người khác làm việc cho ông ấy nữa. Các đoàn khác nước ngoài từng tới thăm Iraq có thể chứng thực rằng ông ấy xử sự rất nhẹ nhàng, quan tâm. Ông ấy hay mỉm cười và luôn luôn hỏi thăm những người ông ấy tiếp đón.
BBC: Thế ông ấy có tử tế với những người mà ông ấy không ưa không̣?
Tôi chỉ có mặt trong những sự kiện ông Saddam Hussein tiếp các đoàn nước ngoài và ngoại giao đoàn. Tôi chưa hề thấy ông ấy tỏ vẻ sẵng với bất kỳ ai.
BBC: Ông thường xuyên gần cận ông Saddam Hussein trong những dịp ông ấy tiếp các chính trị gia nước ngoài. Khi biết trước là Anh và Mỹ sẽ tấn công Iraq không thì ông Saddam có phản ứng thế nào?
Salal Abdul Majid: Khi ông ấy thấy các chỉ dấu cho biết cuộc chiến tranh đang tới gần, ông ấy tuyên bố Iraq phải làm tất cả những gì có thể để chiến tranh không xảy ra. Thế nhưng khi chuyện đó không thể tránh được, thì Saddam Hussein nói: đây là ý nguyện của Đấng tối cao và chúng ta phải chấp nhận.
BBC: Nhiều nhà bình luận cho rằng cuộc xung đột Iraq hiện có nét giống với chiến tranh du kích ở Việt Nam. Ông nghĩ sao?
Salal Abdul Majid: Ban lãnh đạo Iraq trước đây cũng như bản thân ông Saddam Hussein không trông đợi là các hoạt động trong lòng Iraq sẽ dẫn đến thắng lợi hoàn toàn trước quân Mỹ và liên quân. Thế nhưng họ chỉ đạo cuộc kháng chiến này sao cho quân đội nước ngoài sẽ phải quyết định rút quân khỏi Iraq để bảo toàn lực lượng.
Tôi nhớ cuốn sách cuối cùng mà ông Saddam Hussein yêu cầu chúng tôi mua cho ông ấy là tác phẩm của ông Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn dân và chiến tranh du kích tại thành thị.
BBC: Ông nghĩ hiện nay ông Saddam Hussein ở đâu?
Salal Abdul Majid: Ông Saddam Hussein là người có bản năng tự bảo vệ rất cao vì thế tôi tin là không ai có thể nói chắc ông ấy đang ở đâu. Tôi chỉ dám nói là ông ấy đang ở nơi mà người ta không nghĩ tới. (BBC)