Ngày hôm qua, trên web site của mình Radio Thụy Điển đã ra cáo buộc là Việt Nam phá sóng phát thanh tới Đông Á của họ.
Radio Thụy Điển tuyên bố rất bất bình về việc này và nói đã yêu cầu phía Việt Nam phải có trách nhiệm xử lý.
Bà Kerstin Brunnberg, giám đốc chương trình phát thanh quốc nội của Radio Thụy Điển, nói việc này diễn ra đã trên ba tuần nay.
"Tần số của chương trình phát thanh về Đông Á của đài chúng tôi đã bị Đài Tiếng nói Việt Nam chiếm dụng để phát chương trình tiếng Việt của họ. Đây là một sự vi phạm rất nghiêm trọng."
Radio Thụy Điển nói họ đã ủy nhiệm cho công ty viễn thông quốc tế phụ trách mạng lưới phát sóng của đài giải quyết việc này.
Họ đã gửi thư tới Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo bà Brunnberg, trong mấy tuần vừa rồi họ nhận được rất nhiều thư từ thính giả, giận dữ vì không bắt được sóng.
Chương trình Đông Á của Radio Thụy Điển phát bằng tiếng Thụy Điển với mục đích để phục vụ cộng đồng kiều bào Thụy Điển sống và làm việc ở các nước vùng Đông Á.
Chương trình này đã được phát sóng trong hàng chục năm nay.
Tình trạng phá sóng xảy ra một đôi lần từ rất nhiều năm trước đây, khi mà các quốc gia cộng sản Đông Âu cũ họ ngăn cản đài phát sóng.
Bà Brunnberg nói họ không có thông tin và cũng không thể phỏng đoán lý do tại sao có sự việc lần này.
Việt Nam và Thụy Điển đã hợp tác thành công với nhau trong nhiều năm. Thụy Điển đã giúp Việt Nam đào tạo phóng viên và phát triển ngành báo chí của họ.
Trả lời đài BBC, ông Trần Minh Hùng, Chánh Văn phòng của Đài Tiếng nói Việt Nam, đã bác bỏ cáo buộc này. Ông nói rằng hoàn toàn không có việc như vậy xảy ra. (BBC)
Việt Nam tăng ca xét nghiệm HIV
Tại Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh HIV/Aids ngày càng ta tăng và số người mắc và chết cũng nhiều thì tại các cơ sở y tế nay cũng chứng kiến số lượng người đến xét nghiệm gia tăng.
Ngoài các đối tượng hành nghề mại dâm và tiêm chích thì những người đi lao động tại nước ngoài hay khám nghĩa vụ quân sự cũng phải xét nghiệm máu.
"Nói chung, chúng tôi thực hiện đảm bảo theo quy định của tổ chức Y tế Thế giới, tức là một kết quả xác định HIV dương tính được trả lời dựa trên ba kỹ thuật khác nhau đều cho kết quả dương tính."
"Thông thường ở các phòng xét nghiệm y tế tuyến dưới, nếu chưa được Bộ Y tế cho phép là Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn trả lời kết quả dương tính, thì về nguyên tắc, mọi kết quả xét nghiệm dương tính ở các phòng đều phải gửi lên một phòng thí nghiệm ở cấp cao hơn."
Thống kê tại Việt Nam cho thấy số sản phụ nhiễm HIV vào sinh con tại các bệnh viện trong nước đang gia tăng và trong một số trường hợp thì sản phụ đã bỏ con sau khi được biết con mình nhiễm HIV.
Thế nhưng việc nhiễm kháng thể lây từ mẹ sang con lại hoàn toàn khác việc nhiễm virus HIV từ mẹ sang con. Tiến Sỹ Trương Xuân Liên, Viện Pasteur thành phốb Hồ Chí Minh giải thích thêm:
"Kháng thể kháng HIV này, ở trẻ em, chưa thể xác định em bé có nhiễm hay không. Có thể đó là kháng thể truyền thụ động từ mẹ sang con. Nên ở thời điểm này, nếu đứa trẻ đến một phòng xét nghiệm, yêu cầu làm xét nghiệm huyết thanh học tìm kháng thể, có thể nó dương tính, nhưng sau một thời gian nó trở thành âm tính, vì đó là kháng thể lây từ mẹ sang con, chứ không phải virus."
"Nhưng nếu đứa trẻ bị nhiễm virus, trong những trường hợp ấy, đứa trẻ đã nhiễm HIV và không trở lại âm tính được."
Ngày 1 tháng 12 năm nay là ngày AIDS Thế Giới. Việt Nam và các nước khác đang cùng Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho ngày này, được nói là nhằm để nâng cao ý thức về HIV và AIDS trên toàn cầu. (BBC)
Radio Thụy Điển tuyên bố rất bất bình về việc này và nói đã yêu cầu phía Việt Nam phải có trách nhiệm xử lý.
Bà Kerstin Brunnberg, giám đốc chương trình phát thanh quốc nội của Radio Thụy Điển, nói việc này diễn ra đã trên ba tuần nay.
"Tần số của chương trình phát thanh về Đông Á của đài chúng tôi đã bị Đài Tiếng nói Việt Nam chiếm dụng để phát chương trình tiếng Việt của họ. Đây là một sự vi phạm rất nghiêm trọng."
Radio Thụy Điển nói họ đã ủy nhiệm cho công ty viễn thông quốc tế phụ trách mạng lưới phát sóng của đài giải quyết việc này.
Họ đã gửi thư tới Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo bà Brunnberg, trong mấy tuần vừa rồi họ nhận được rất nhiều thư từ thính giả, giận dữ vì không bắt được sóng.
Chương trình Đông Á của Radio Thụy Điển phát bằng tiếng Thụy Điển với mục đích để phục vụ cộng đồng kiều bào Thụy Điển sống và làm việc ở các nước vùng Đông Á.
Chương trình này đã được phát sóng trong hàng chục năm nay.
Tình trạng phá sóng xảy ra một đôi lần từ rất nhiều năm trước đây, khi mà các quốc gia cộng sản Đông Âu cũ họ ngăn cản đài phát sóng.
Bà Brunnberg nói họ không có thông tin và cũng không thể phỏng đoán lý do tại sao có sự việc lần này.
Việt Nam và Thụy Điển đã hợp tác thành công với nhau trong nhiều năm. Thụy Điển đã giúp Việt Nam đào tạo phóng viên và phát triển ngành báo chí của họ.
Trả lời đài BBC, ông Trần Minh Hùng, Chánh Văn phòng của Đài Tiếng nói Việt Nam, đã bác bỏ cáo buộc này. Ông nói rằng hoàn toàn không có việc như vậy xảy ra. (BBC)
Việt Nam tăng ca xét nghiệm HIV
Tại Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh HIV/Aids ngày càng ta tăng và số người mắc và chết cũng nhiều thì tại các cơ sở y tế nay cũng chứng kiến số lượng người đến xét nghiệm gia tăng.
Ngoài các đối tượng hành nghề mại dâm và tiêm chích thì những người đi lao động tại nước ngoài hay khám nghĩa vụ quân sự cũng phải xét nghiệm máu.
"Nói chung, chúng tôi thực hiện đảm bảo theo quy định của tổ chức Y tế Thế giới, tức là một kết quả xác định HIV dương tính được trả lời dựa trên ba kỹ thuật khác nhau đều cho kết quả dương tính."
"Thông thường ở các phòng xét nghiệm y tế tuyến dưới, nếu chưa được Bộ Y tế cho phép là Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn trả lời kết quả dương tính, thì về nguyên tắc, mọi kết quả xét nghiệm dương tính ở các phòng đều phải gửi lên một phòng thí nghiệm ở cấp cao hơn."
Thống kê tại Việt Nam cho thấy số sản phụ nhiễm HIV vào sinh con tại các bệnh viện trong nước đang gia tăng và trong một số trường hợp thì sản phụ đã bỏ con sau khi được biết con mình nhiễm HIV.
Thế nhưng việc nhiễm kháng thể lây từ mẹ sang con lại hoàn toàn khác việc nhiễm virus HIV từ mẹ sang con. Tiến Sỹ Trương Xuân Liên, Viện Pasteur thành phốb Hồ Chí Minh giải thích thêm:
"Kháng thể kháng HIV này, ở trẻ em, chưa thể xác định em bé có nhiễm hay không. Có thể đó là kháng thể truyền thụ động từ mẹ sang con. Nên ở thời điểm này, nếu đứa trẻ đến một phòng xét nghiệm, yêu cầu làm xét nghiệm huyết thanh học tìm kháng thể, có thể nó dương tính, nhưng sau một thời gian nó trở thành âm tính, vì đó là kháng thể lây từ mẹ sang con, chứ không phải virus."
"Nhưng nếu đứa trẻ bị nhiễm virus, trong những trường hợp ấy, đứa trẻ đã nhiễm HIV và không trở lại âm tính được."
Ngày 1 tháng 12 năm nay là ngày AIDS Thế Giới. Việt Nam và các nước khác đang cùng Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho ngày này, được nói là nhằm để nâng cao ý thức về HIV và AIDS trên toàn cầu. (BBC)