Một hội nghị quốc tế khoa học về sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã khai mạc tại Hà nội với sự tham gia của đại diện Việt Nam và các nước khác tại Đông Nam Á. Những nước này bao gồm Lào, Campuchia, Thái lan và một số các nước khác trên thế giới.
Hội nghị sẽ kéo dài trong ba ngày và được tổ chức dưới sự tài trợ của Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế, và của Bộ Y tế và Bộ Lao động của Việt nam.
Mục đích của hội nghị đã được ông Chris Tunon, Giám đốc quản lý dự án của Tổ chức Y tế thế giới giải thích cho đài BBC như sau:
Chris Tunon Hội nghị quốc tế này là một cộc mốc quan trọng trong lịch sử về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp. Mục đích của hội nghị này là nhằm tạo điều kiện trong việc truyền bá thông tin về những vấn đề thường gặp trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp tại các nước trong vùng.
Đây là nhằm hỗ trợ trong việc lập ra các chính sách trong vấn đề bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp, hạn chế những vấn đề ảnh hưởng tới các ngành công nghiệp tại Việt nam. Như chúng ta đã biết, Việt Nam đang ở trong giai đoạn quá độ và lực lượng lao động đang phải đương đầu với rất nhiều vấn đề liên quan tới như những kỹ thuật lao động mới.
BBC Thế vậy những vấn đề chính hiện nay tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á là gì thưa ông?
Chris Tunon Nhìn chung thì vấn đề chính là sự hiểu biết còn rất giới hạn về những biện pháp phòng tránh các thương tổn tại nơi làm việc. Chúng tôi tính được là hàng năm, gần hai triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng sức khỏe do những điều kiện giới hạn tại nơi làm việc.
BBC Thế vậy theo ông thì các tổ chức tiến hành hội nghị này, như Y tế thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế, v.v. có thể giúp được gì cho Việt Nam và các nước tại Đông Nam Á giải quyết những vấn đề này?
Chris Tunon Chúng tôi muốn làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng khả năng làm việc, đào tạo, giúp các nước tạo chính sách và thực thi các chính sách về sức khỏe nghề nghiệp, và đồng thời vạch ra các chỉ dẫn bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc.
Vì thế những hỗ trợ của chúng tôi trước hết tập trung vào việc đào tạo và cải thiện trong việc lập chính sách. Chúng tôi cho rằng đây là một sáng kiến rất hay, tụ hội về đây nhiều nước trên thế giới, để quảng bá cho những thay đổi có thể dự đoán trước và về an toàn lao động.
Tôi cho rằng nó bảo đảm rằng những vấn đề đang ảnh hưởng tới sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ được giải quyết bằng những biện pháp thích hợp và bền vững. Vì thế việc trao đổi những kinh nghiệm và phát hiện, tìm hiểu được giữa các chuyên gia tới dự hội nghị là một điều rất hữu ích và nó cũng giúp tăng cường sự hợp tác giữa các nước. (BBC)