Hầu hết các quốc gia trên thế giới nay đã có trang web riêng thế nhưng chỉ có 20 phần trăm trong tổng số những người vào được internet tới các trang web của chính phủ.

Đó là một trong những nhận xét của báo cáo dày hơn 80 trang của Liên Hiệp Quốc mang tựa đề 'Chính phủ điện tử ngã ba đường' vừa được công bố.

Theo báo cáo trong số 191 thành viên của Liên Hiệp Quốc, 173 nước đã có trang internet để phục vụ công chúng.

Tuy nhiên, chỉ có 15 chính phủ chấp nhận ý kiến đóng góp của người dân qua internet, hơn 30 chính phủ chấp nhận các giao dịch qua internet, chẳng hạn như trả tiền phạt qua mạng.

Việt Nam xếp thứ 90 trong tổng số hơn 190 nước thành viên của Liên Hiệp Quốc, trên Thái Lan, Bangladesh và một loạt các nước Châu Phi.

Vậy những người xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam đón nhận thứ hạng này ra sao.

Ông Lương Cao Sơn, Thư ký của Đề án Tin học hoá Quản lý Hành chính Nhà nước của Văn phòng Chính phủ Việt Nam nói: "Theo tôi, đây là một tin mừng. Bản thân tôi là người làm trong lĩnh vực chính phủ điện tử thì đây cũng là điểm tự hào cho bản thân tôi và các đồng nghiệp."

Tuy nhiên ông Sơn cũng nói rằng còn phải mất nhiều thời gian Việt Nam mới có thể có một chính phủ điện tử sánh ngang với mô hình của các quốc gia đi đầu như Mỹ, Úc, Singapore, hay Anh.

Đây là các quốc gia trong nhóm dẫn đầu về chính phủ điện tử nơi chính phủ cập nhật thông tin thường xuyên trên internet cho người dân, cho phép người dân đóng góp ý kiến, tải về các đơn từ và thực hiện các thanh toán qua mạng với chính phủ.

Ông Sơn cũng nói rằng 61 tỉnh thành của Việt Nam nay đã nối mạng và dùng thư điện tử để liên hệ công việc thay vì công văn mất nhiều thời gian như trước đây.

Các chuyên gia tin học ở Việt Nam nói ngân sách dành cho công nghệ thông tin của Việt Nam còn khiêm tốn và máy tính hoá cũng phải đi đôi với các cải cách khác như cải cách hành chính.

Mặc dù vậy, tốc độ phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam được đánh giá là cao so với khu vực.

Một chuyên gia người Malaysia có nhiều năm làm việc với Việt Nam cũng đã cho đài BBC biết rằng ông thấy tốc độ phát triển của công nghệ thông tin tại Việt Nam rất cao trong mấy năm gần đây và thậm chí còn cao hơn cả Philippines, nơi ông đang sinh sống.

Ông K L Heong cho biết: "Khi tôi mới bắt đầu làm việc với Bộ Nông nghiệp của Việt Nam, chẳng có ai làm việc trên máy tính cả. Có thể khi đó trình độ tiếng Anh của họ cũng có hạn."

" Chính tôi đã bỏ tiền ra để mua cho họ bộ máy tính đầu tiên cho dự án, rồi tôi cũng đưa cho họ 500 đô la để đăng ký và sử dụng email. Tuy nhiên hiện nay hầu hết những cán bộ mà tôi làm việc cùng đều sử dụng máy tính và thư điện tử. Thậm chí ngay cả ở những vùng nông thôn, người ta cũng đã dùng tới máy tính." (BBC)