Giới doanh nghiệp và các nhà soạn thảo luật pháp của Việt Nam đồng chung quan điểm là cần gấp rút sửa đổi bộ luật thương mại lỗi thời và nhiều thiếu sót.

Báo chí trong nước phản ánh sự kiện này sau cuộc hội thảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng luật thương mại diễn ra mới đây tại Hà Nội.

Theo đó bộ luật thương mại của Việt Nam ban hành năm 1998 có nhiều bất cập và là rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp. Bộ luật thương mại còn có khoảng cách quá rộng đối với việc thi hành hiệp định thương mại Việt Mỹ, cũng như các qui định của tổ chức mậu dịch thế giới WTO.

Theo tin này, ông Jordan Ryan, Đại diện trưởng của chương trình phát triển LHQ nhận định rằng luật thương mại của Việt Nam chưa thể hiện đầy đủ và rõ ràng các nguyên tắc cơ bản của hệ thống thương mại toàn cầu, đặc biệt là nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế.