Đại sứ Thiện chí của Quỹ Nhi đồng Thế giới UNICEF, Sir Roger Moore, hôm nay kết thúc chuyến đi tìm hiểu thực tế sáu ngày tại Việt Nam. Từ Hà Nội, Sir Roger đã dành cho đài BBC một cuộc phỏng vấn.

Là một diễn viên nổi tiếng, Sir Roger Moore từng được người xem toàn thế giới ngưỡng mộ qua vai điệp viên 007 James Bond.

BBC: Thưa Ngài, tại Việt Nam người ta có nhận ra Ngài chính là diễn viên đóng điệp viên 007 không?

Sir Roger Moore: Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, ở các khách sạn thì có, người ta có biết đến tôi. Nhưng ra vùng nông thôn thì không có ai nghe gì về tôi trước cả. Đối với họ, tôi chỉ là Đại sứ Thiện chí của UNICEF. Sự hiện diện của tôi có nghĩa là sắp tới họ sẽ thêm hỗ trợ gì đó từ phía UNICEF, như một chiếc máy bơm nước mới, hay là một chiếc giếng mới chẳng hạn.

BBC: Ngài có thể cho biết lịch trình tại Việt Nam?

Sir Roger Moore: Thực chất đây là một chặng dừng chân trong chuyến đi tìm hiểu thực tế tại các nước châu Á của tôi. Trước Việt Nam tôi đã có chuyến thăm Campuchia, nơi tôi thị sát một dự án cung cấp muối iốt cho người dân”

Thật đáng buồn, tai nạn các loại là nguyên nhân chính dẫn tới tử vong trong trẻ em, mỗi năm có tới 30 ngàn trẻ em chết vì tai nạn, như là chết đuối, hay là dẫm phải mìn.


BBC: Ngài đã tới Campuchia rồi Việt Nam. Có thể hiểu trong tương lai Ngài sẽ hoạt động nhiều hơn tại khu vực Đông Nam Á này?

Sir Roger Moore: Tôi đi bất cứ đâu mà UNICEF yêu cầu tôi đi. Sau Hà Nội tôi sẽ đi Hong Kong rồi Canada, ở đó tôi sẽ tham dự các buổi tiếp tân gây quỹ cho UNICEF, cụ thể là cho những dự án tôi vừa thăm viếng tại Việt Nam.

BBC: Nghe nói Ngài là một trong những đại sứ thiện chí gây quỹ thành công nhất của UNICEF? Bí quyết của Ngài là gì?

Sir Roger Moore: Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là nói lên sự thật về những gì mà tôi và vợ tôi chứng kiến khi chúng tôi tới bất cứ nơi nào. Tôi cố gắng hình dung ra những vấn đề mà các nước chúng tôi đến thăm đang gặp phải, cũng như những vấn đề của trẻ em tại đó.

Thí dụ như Việt Nam, đó là vấn đề nghèo đói, thiếu thốn nước sạch, cơ sở vật chất tồi tàn, nhất là tại nông thôn. Tôi cố gắng chuyển tải lại tất cả những sự thực đó..


BBC: James Bond, vai thành công nhất của Ngài là một điệp viên thời kỳ chiến tranh lạnh, hoạt động chống cộng sản. Bây giờ thì Ngài đang cố gắng giúp đỡ một đất nước cộng sản. Sự trùng hợp của số mệnh chăng?

Sir Roger Moore: Thực chất vai James Bond mà tôi đóng hồi đó thì chỉ mang danh nghĩa thế thôi nhưng còn cuộc đọ sức với các điệp viên Liên xô hồi đó theo tôi không mang tính cạnh tranh ý thức hệ mà chỉ là cuộc tranh tài. Trong phim tôi còn yêu một điệp viên nữ Liên xô cơ mà.

Vả lại, những định nghĩa về phe cộng sản thời kỳ chiến tranh lạnh nay không còn tồn tại nữa rồi. Việt Nam đối với tôi là một đất nước tuyệt vời. Tôi rất muốn một ngày nào đó quay lại thăm Việt Nam, thăm những người mà tôi đã từng gặp gỡ. Họ đã dành cho tôi sự đón tiếp rất thịnh tình..


BBC: Một câu hỏi tò mò, khi nghĩ tới ông, người ta hay nghĩ tới vai ông đóng là một điệp viên. Liệu hình ảnh đó có gây ra một sự dè chừng, dù chỉ là nhỏ nhất?

Sir Roger Moore: Không một chút nào. Ai cũng hiểu tôi không thể làm gián điệp một khi tôi đi đâu ai người ta cũng biết và cũng nhận ra! (BBC)