Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới Phụ trách Khu vực tư nhân, và cũng là Kinh tế gia trưởng Công ty tài chính quốc tế, IFC, Michael Klein, trong chuyến viếng thăm Việt nam tuần này đã gặp gỡ giới chức chính phủ và đại diện khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy đầu tư dài hạn tại Việt nam.

Mục đích chuyến đi tới Việt nam này của ông Michael Klein, đó là tìm hiểu và đánh giá những gì Việt nam đã làm trong những năm gần đây, và đặc biệt là để quyết định xem thời điểm mà chính phủ Việt nam phải thảo luận các lựa chọn mà Việt nam có được để thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân nhằm phát triển cơ sở hạ tầng.

Đánh giá về môi trường đầu tư cho khu vực tư nhân của Việt nam ông Klein cho biết trong vài năm qua đã phát triển khá tốt ở phạm vị nhỏ và vừa, và như vậy là đã có bước tiến đáng kể so với trước đây.

Nhưng theo ông Klein, để gia nhập WTO và phát triển khu vực tư nhân trên phạm vi rộng lớn hơn, để Việt nam có thể thực sự cạnh tranh được các quốc gia khác, thì còn phải cần tới rất nhiều biện pháp nữa mà hiện nay chính phủ Việt nam vẫn chưa tính tới.

Trong bối cảnh Việt nam đang tích cực thúc đẩy quá trình gia nhập Tổ chức Mậu dịch thế giới, có thể thấy rõ rằng rất nhiều chính sách của Việt nam được thúc đẩy bởi nhu cầu chuẩn bị sẵn sàng gia nhập WTO.

Chính phủ Việt nam biết rằng quá trình chuyển đổi tiến tới một nền kinh tế hiện đại hơn cần tới một loạt những biện pháp khác nhau.

Cho tới nay một số lĩnh vực đã và đang được cải thiện, như thông tin trao đổi về các chính sách và thủ tục giữa chính phủ và người dân cũng như giới thương gia, rồi xác định những vấn đề gây lo ngại như sở hữu đất đai, một vấn đề rất lớn đối với các nhà đầu tư cần tới đất để xây dựng nhà máy.v.v. hay vấn đề phân biệt mức thuế với nhân công người Việt.

Tuy nhiên theo ông Michael Klein thì từ chính sách tới thực thi là cả một vấn đề và một vấn đề lớn của Việt nam, cũng giống như nhiều nước đang phát triển khác, có một chính sách hay điều luật chung nhưng khi đi tới các chi tiết thực thi ở mức địa phương thì có nhiều điều không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được hữu hiệu.

Tuy nhiên chính phủ Việt nam dường như đang tìm cách từng bước giải quyết vấn đề này và ông hy vọng dần dần có lẽ sẽ đi theo con đường giống như của Trung quốc, vốn rất thành công.

Cũng trong chuyến đi này ông Klein cùng trình bày kết quả báo cáo Làm doanh nghiệp năm 2004, so sánh các chi phí bắt nguồn từ việc thực hiện các chế tài trong hoạt động doanh nghiệp ở 130 nước trong đó có Việt nam. (BBC)