Bản dự báo mới nhất do Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, gọi tắt theo Anh ngữ là ADB, phổ biến hôm nay nói rằng trong năm 2003 mức phát triển kinh tế của Việt Nam chỉ ở khoảng 7%, tức không đạt chỉ tiêu 7,5% mà nhà nước đã đề ra.
Các lý do được Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đưa ra để giải thích tại sao Việt Nam không đạt chỉ tiêu gồm ảnh hưởng xấu của dịch bệnh SARS, cuộc chiến Iraq và hạn hán xảy ra ở một số vùng trong nước.
Trong khi đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 của Quốc Hội khóa 11 ở Hà Nội hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam cho hay tốc độ tăng trưởng GDP năm nay sẽ ở khoảng 7,2 cho đến 7,3%, và chỉ tiêu cho năm tới là từ 7,5% đến 8%.
Ông Dũng cũng cho biết nền kinh tế của quốc gia còn nhiều yếu kém, chưa thể đảm bảo sự phát triển bền vững mà mọi người mong đợi. Theo ông, đầu tư vẫn bị phân tán, thất thoát nhiều trong khi hiệu quả thì thấp và chuyển dịch kinh tế vẫn chưa theo kịp đòi hỏi về phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu.
Đầu tư nước ngòai vào Việt Nam tăng 13% trong 10 tháng đầu năm
Đầu tư nước ngòai vào Việt Nam gia tăng tới 2 tỉ 60 triệu đô la trong 10 tháng đầu năm nay, tức tăng 13% so với cùng thời gian này năm ngóai.
Bộ Kế Họach và Đầu tư cho Tân Hoa Xã hay tin này. Họ cho biết trong số đó, tổng cộng khỏang 1 tỉ 300 tiệu đến từ 496 dự án mới có giấy phép. Số còn lại là tăng vốn cho 289 dự án đang họat động, phần lớn dồn vào các dự án xây cất và công nghệ.
Mặc dầu có sự gia tăng vốn, con số các dự án mới 10 tháng đầu so với cùng thời kỳ năm ngoái lại sút giảm 13.1% (RFA)
Các lý do được Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đưa ra để giải thích tại sao Việt Nam không đạt chỉ tiêu gồm ảnh hưởng xấu của dịch bệnh SARS, cuộc chiến Iraq và hạn hán xảy ra ở một số vùng trong nước.
Trong khi đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 của Quốc Hội khóa 11 ở Hà Nội hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam cho hay tốc độ tăng trưởng GDP năm nay sẽ ở khoảng 7,2 cho đến 7,3%, và chỉ tiêu cho năm tới là từ 7,5% đến 8%.
Ông Dũng cũng cho biết nền kinh tế của quốc gia còn nhiều yếu kém, chưa thể đảm bảo sự phát triển bền vững mà mọi người mong đợi. Theo ông, đầu tư vẫn bị phân tán, thất thoát nhiều trong khi hiệu quả thì thấp và chuyển dịch kinh tế vẫn chưa theo kịp đòi hỏi về phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu.
Đầu tư nước ngòai vào Việt Nam tăng 13% trong 10 tháng đầu năm
Đầu tư nước ngòai vào Việt Nam gia tăng tới 2 tỉ 60 triệu đô la trong 10 tháng đầu năm nay, tức tăng 13% so với cùng thời gian này năm ngóai.
Bộ Kế Họach và Đầu tư cho Tân Hoa Xã hay tin này. Họ cho biết trong số đó, tổng cộng khỏang 1 tỉ 300 tiệu đến từ 496 dự án mới có giấy phép. Số còn lại là tăng vốn cho 289 dự án đang họat động, phần lớn dồn vào các dự án xây cất và công nghệ.
Mặc dầu có sự gia tăng vốn, con số các dự án mới 10 tháng đầu so với cùng thời kỳ năm ngoái lại sút giảm 13.1% (RFA)