Hai bé gái 10 tháng tuổi Lê Thu Cúc và Lê Thúy An đã trải qua một cuộc giải phẫu phức tạp huy động tới 30 chuyên gia Việt Nam và nước ngoài.Tham gia phẫu thuật có giáo sư Timothy Pruett, thuộc Trung tâm Ghép tạng thuộc Đại học Virginia, Hoa Kỳ.
Hai bé Cúc - An hiện mười tháng tuổi, có chung gan, màng tim, đường tiêu hoá, cơ hoành, xương ức. Cha mẹ hai bé là công nhân nhà máy thuốc lá Thanh Hóa.
Cúc và An là cặp song sinh thứ sáu được Bệnh viện Nhi Trung ương mổ tách. Theo đánh giá ban đầu của bệnh viện, khả năng sống cả hai bé là trên 50%.
Giáo sư bác sỹ Nguyễn Thanh Liêm là người đứng đầu nhóm phẫu thuật cho biết cuộc phẫu thuật về cơ bản đã diễn ra như mong đợi, tất nhiên cũng có những cái nằm ngoài dự kiến.
"Ví dụ như phần xương ức dính nhau rất là nhiều, và nửa phần xương ức của mỗi cháu phía dưới lại tách làm hai, chứ không phải một mạch như bình thường. Cái thứ hai là phần chung ở cuối ruột non."
Được biết trước khi phẫu thuật, có lo ngại là hai em chung tuyến mật, nhưng rất may điều đó không xảy ra.
Giáo sư Liêm cho biết nếu tính từ thời điểm gây mê tới lúc ra khỏi phòng mổ thì là 12 tiếng. Còn thời gian mổ là từ lúc chín giờ tới mười hai giờ mới kết thúc.
Ông nói bước đầu thì các bác sĩ có thể đánh giá là thành công và hai cháu Cúc - An có nhiều cơ hội sống, nhưng tất nhiên còn phải theo dõi trong một tuần nữa.
"Sức khoẻ hai em hiện tại khá ổn định, các thông số y khoa đều nằm trong phạm vi cho phép."(BBC)