Tổng thống Cộng hòa Balan Aleksander Kwasniewski nói ông hy vọng Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương sẽ rời Balan với tin rằng một thỏa thuận đã đạt được.

Đón ông Trần Đức Lương tại Warszawa, tổng thống Balan nói nước ông sẽ cho Việt Nam vay 90 triệu đôla để hiện đại hóa các mỏ than.

Cùng đi với chủ tịch Trần Đức Lương có Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên, Bộ trưởng Thương mại Trương ̣Đình Tuyển và một số quan chức cao cấp khác và hơn 40 đại diện các doanh nghiệp của Việt Nam.

Sau cuộc gặp với tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski ông Trần Đức Lương đã dự một diễn đàn kinh tế và sau đó đã gặp thủ tướng Leszek Miller và chủ tịch Hạ viện Marek Borowski.

Cả ba nhà lãnh đạo Balan đều thuộc phe cánh tả gốc cộng sản tại Balan.

Báo Balan Gazeta Wyborcza ngày Thứ Ba có bài ngắn về một nhóm người Việt từ tập hợp Dân chủ Đa nguyên và Ân xá Quốc tế, phân bộ Balan biểu tình phản đối chuyến đi của chủ tịch nước Việt Nam. Họ yêu cầu chính quyền Việt Nam thả tù nhân chính trị.

Nhưng đa số cộng động người Việt ở Balan có vẻ như không quan tâm đến các hoạt động chính trị như vậy.

Chuyến đi của ông Trần Đức Lương sang Ba Lan chính thức được coi là để đáp lại lời mời của các nhà lãnh đạo Đông Âu. Trong lần thăm Việt Nam tháng Ba năm 1999, tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski đã mời chủ tịch nước Việt Nam sang thăm Ba Lan.

Theo cộng tác viên của BBC ở Vác-sa-va, trong thời gian ở Ba Lan, ông Trần Đức Lương sẽ đi thành phố miền Nam Krakow để khai mạc một cuộc triển lãm và đến thăm hai trung tâm thương mại của người Việt tại đây.

Vào ngày Thứ Năm, ông Trần Đức Lương sẽ sang thăm Rumani để đáp lễ chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Ion Iliescu đến Việt Nam hồi tháng Hai năm ngoái.

Ba Lan-Việt Nam

Thời Chiến tranh lạnh, quan hệ giữa hai nước cộng sản Ba Lan và Việt Nam đã có một lịch sử lâu dài, cả về chính trị và kinh tế.

Hai nước lập quan hệ ngoại giao năm 1950.

Ba Lan có đại diện trong Ủy ban Kiểm soát Đình chiến để thực hiện Hiệp định Paris năm 1973.

Sau khi chuyển đổi chế độ sang dân chủ đại nghị hồi đầu thập niên 1990, các nhân vật gốc cộng sản của Ba Lan, kể cả tổng thống Aleksander Kwasniewski vẫn giữ một tình cảm với Việt Nam.

Một số đảng phái và báo chí gốc Công đoàn Đoàn kết cũng khuyến khích việc hội nhập của người Việt Nam vào một xã hội dân chủ.

Chế độ mới ở Ba Lan cũng được coi là một trong những quốc gia Đông Âu tạo điều kiện kinh doanh và hội nhập tốt nhất cho người Việt Nam với con số ước tính có thể tới gần 30 nghìn người.

Tuy vậy, trước những yêu cầu về vấn đề di dân của Liên Hiệp Châu Âu mà Ba Lan sẽ thành thành viên chính thức vào năm tới, quốc gia này đã xiết chặt hơn chính sách nhập cư và việc kinh doanh của người nước ngoài.

Một số doanh nghiệp Việt Nam quen với cách làm ăn cũ đã bị ảnh hưởng nặng trong những đợt kiểm tra.

Trao đổi thương mại hai nước đạt con số chính thức 143 triệu đôla vào năm ngoái.

Về mặt chính trị, Ba Lan là thành viên NATO, và là mô hình kinh tế thị trường thực sự. Chính tổng thống Kwasniewski, năm nay 49 tuổi, là người đã có công lớn trong việc góp phần chuyển hướng chính trị của Ba Lan hơn một thập niên qua. (BBC)