Frank-Jurgen Richter, giám đốc phụ trách châu Á của Diễn đàn kinh tế thế giới nói: "Tất cả đang chuyển động và châu Á đang hướng về tương lai với sự lạc quan."

Ông phát biểu tại cuộc họp của Diễn đàn tổ chức ở Singapore, với 800 doanh nhân và chính trị gia hàng đầu tham dự.

Lần cuối khi Diễn đàn có cuộc họp là tại Jordan hồi tháng Sáu để thảo luận vấn đề của Trung Đông.

Diễn đàn kinh tế thế giới, có trụ sở ở Thụy Sĩ, có mục đích thúc đẩy các tranh luận giữa những lãnh đạo kinh tế và chính trị các nước.

Sars và bom

Ông Richter nói kinh tế các nước Đông Á đã bị ảnh hưởng vì dịch Sars và vụ đánh bom Bali - đặc biệt là ngành du lịch và bán lẻ - và vì kinh tế thế giới đình trệ.

Ông ca ngợi "viễn cảnh lớn" của Asean trong quyết tâm thành lập khu vực thương mại tự do năm 2020.

Các lãnh đạo Asean đã kí tuyên bố thành lập khu vực thương mại tự do tại hội nghị ở Bali tuần qua. Các nhà quan sát nói đây là nỗ lực nhằm đối phó với thị trường và nhân công rẻ của Trung Quốc và Ấn Độ.

Đồng chủ tịch cuộc họp, Stephen Lee, người đứng đầu Singapore Business Foundation, dự báo tăng trưởng kinh tế trung bình tại châu Á là khoảng 3% đến 5% trong 12 tháng tới.

Cuộc họp cũng nghe lời kêu gọi châu Á linh động hơn trong vấn đề hối đoái. Đây là tuyên bố của phó giám đốc điều hành IMF, Shigemitsu Sugisaki.

Nhật và Trung Quốc đều có thặng dư mậu dịch với Mỹ, nước chỉ trích hai nước châu Á vì thao túng đồng tiền của họ.

Ông Sugisaki nói: "Một sự linh động hơn về hối đoái ở châu Á cần là một phần trong tiến trình giảm mất cân đối trong thanh toán toàn cầu."

Vấn đề này có thể lại xuất hiện trong cuộc họp của APEC ngày 15-10 ở Bangkok.

Du lịch

Stefan Pichler, chủ tịch công ty lữ hành Thomas Cook, nói với Diễn đàn kinh tế thế giới là ngành lữ hành đã hồi phục sau các cuộc tấn công ở Bali, Kenya và nhiều nơi khác và dự đoán tăng trưởng ở mức ít nhất 7% năm tới.

Ông dự đoán du lịch ở Đông Nam Á sẽ trị giá 120 tỉ đôla năm 2003, tạo nên trực tiếp 6.6 triệu công việc và 18 triệu công việc ở các ngành liên quan.

Ông nói số công việc này chiếm 7.6% toàn bộ nhân công ở Đông Nam Á. (BBC)