Người được Thủ Tướng bổ nhiệm là ông Nguyễn Kinh Quốc, chuyên viên thông tin báo chí của Văn Phòng Chính Phủ, 45 tuổi, từng là phóng viên báo Quân Đội Nhân Dân và là phóng viên thời sự chính trị của Đài Truyền Hình Việt Nam.
Theo truyền thông trong nước, phát ngôn nhân mới được bổ nhiệm nói rằng sẽ cố gắng là cầu nối giữa chính phủ với cơ quan báo chí, khắc phục tình trạng cơ quan ngôn luận thiếu thông tin.
Quyết định của thủ tướng nói về 6 nội dung người phát ngôn được phép công bố với truyền thông.
Có thể tóm tắt là người phát ngôn sẽ có thể công bố về hoạt động, quyết định, nghị quyết của chính phủ cũng như qui chế làm việc, quan điểm và ý kiến giải quyết của Thủ Tướng.
Nhiệm vụ của người phát ngôn sẽ bao gồm cả tổ chức họp báo và giúp Thủ Tướng xem xét việc trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài về tình hình Việt Nam.
Điều 7 chương III (Nhiệm vụ và Quyền hạn) Qui Chế Về Người Phát Ngôn nói người phát ngôn được quyền từ chối trả lời những vấn đề về hoạt động của Chính Phủ và Thủ Tướng Chính Phủ mà không thuộc thẩm quyền của người phát ngôn.
Điều 2 chương I (Qui định chung) nói hoạt động người phát ngôn phải tuân theo các qui định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng.
Kinh nghiệm Thái Lan
Người phát ngôn của Thủ Tướng Thái Lan làm việc cả 7 ngày và có ba phó phát ngôn cũng được quyền phát ngôn.
Trong một số trường hợp, Thủ Tướng Thái Lan xét thấy tầm quan trọng hay tính cấp bách của thông tin có ảnh hưởng tới các chính sách của ông và ảnh hưởng mà truyền thông mang lại thì chính Thủ Tướng sẽ đóng vai trò người phát ngôn.
Được biết rằng người phát ngôn của Thủ Tướng Thái làm việc với một nhóm công tác để đảm bảo rằng các bộ, cơ quan chính phủ, phản hồi nhanh nhất các thông tin mà truyền thông yêu cầu.
Có khoảng 100 người thuộc đội ngũ nhân viên làm việc với phát ngôn nhân Thủ tướng Thái Lan để phân phát công báo báo chí, tuyên bố, …
Thủ Tướng Thái Lan trong buổi chiêu đãi Câu Lạc Bộ Phóng Viên Nước Ngoài tại Bangkok tối 01/10 đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của rất nhiều hãng thông tấn nước ngoài về rất nhiều chủ đề bao gồm chính trị, chống khủng bố, chống ma túy, và ông nói tiếng Anh lưu loát. (BBC)
Theo truyền thông trong nước, phát ngôn nhân mới được bổ nhiệm nói rằng sẽ cố gắng là cầu nối giữa chính phủ với cơ quan báo chí, khắc phục tình trạng cơ quan ngôn luận thiếu thông tin.
Quyết định của thủ tướng nói về 6 nội dung người phát ngôn được phép công bố với truyền thông.
Có thể tóm tắt là người phát ngôn sẽ có thể công bố về hoạt động, quyết định, nghị quyết của chính phủ cũng như qui chế làm việc, quan điểm và ý kiến giải quyết của Thủ Tướng.
Nhiệm vụ của người phát ngôn sẽ bao gồm cả tổ chức họp báo và giúp Thủ Tướng xem xét việc trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài về tình hình Việt Nam.
Điều 7 chương III (Nhiệm vụ và Quyền hạn) Qui Chế Về Người Phát Ngôn nói người phát ngôn được quyền từ chối trả lời những vấn đề về hoạt động của Chính Phủ và Thủ Tướng Chính Phủ mà không thuộc thẩm quyền của người phát ngôn.
Điều 2 chương I (Qui định chung) nói hoạt động người phát ngôn phải tuân theo các qui định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng.
Kinh nghiệm Thái Lan
Người phát ngôn của Thủ Tướng Thái Lan làm việc cả 7 ngày và có ba phó phát ngôn cũng được quyền phát ngôn.
Trong một số trường hợp, Thủ Tướng Thái Lan xét thấy tầm quan trọng hay tính cấp bách của thông tin có ảnh hưởng tới các chính sách của ông và ảnh hưởng mà truyền thông mang lại thì chính Thủ Tướng sẽ đóng vai trò người phát ngôn.
Được biết rằng người phát ngôn của Thủ Tướng Thái làm việc với một nhóm công tác để đảm bảo rằng các bộ, cơ quan chính phủ, phản hồi nhanh nhất các thông tin mà truyền thông yêu cầu.
Có khoảng 100 người thuộc đội ngũ nhân viên làm việc với phát ngôn nhân Thủ tướng Thái Lan để phân phát công báo báo chí, tuyên bố, …
Thủ Tướng Thái Lan trong buổi chiêu đãi Câu Lạc Bộ Phóng Viên Nước Ngoài tại Bangkok tối 01/10 đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của rất nhiều hãng thông tấn nước ngoài về rất nhiều chủ đề bao gồm chính trị, chống khủng bố, chống ma túy, và ông nói tiếng Anh lưu loát. (BBC)