Ngân hàng phát triển Á châu vừa ra báo cáo nói việc hoạch định và thực hiện chính sách đầy tính thực tiễn đã giúp Á châu vượt qua được biến động kinh tế trong vùng như dịch bệnh Sars và các trở ngại khác như việc đồng đôla Mỹ mất giá.
Báo cáo này cho thấy Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tầu kinh tế Á châu và là nơi thu hút đầu tư nước ngoài mạnh nhất.
Xuất khẩu mạnh chẳng những giúp kinh tế Trung Quốc tăng 7.8% trong năm nay mà chính Trung Quốc cũng đang thay thế Hoa Kỳ với vị thế thị trường cho hàng xuất khẩu từ các nước Á châu.
ADB đánh giá Việt Nam
ADB xếp Việt Nam là nước có mức tăng trưởng cao nhất ở mức 6.9%. Tức vượt qua cả Thái Lan với 6% và tiếp đó là Lào và Campuchia.
Tuy nhiên các kinh tế gia nói rằng chỉ GDP không nhất thiết phản ánh được thực trạng kinh tế Việt Nam hẳn đã lạc quan.
Họ nói rằng các công trình xây dựng vẫn chiếm phần đáng kể trong GDP và rằng việc các doanh nghiệp sản xuất nhiều nhưng có lãi hay mới là vấn đề đáng quan tâm.
Ông Ramesh Adhikari, chuyên viên kinh tế từ văn phòng ADB tại Hà Nội cho rằng việc Campuchia mới gia nhập WTO khiến Việt Nam phải tăng tốc.
Ông nói là các thông lệ mậu dịch của các nước quanh Việt Nam như Campuchia, Thái Lan hay Trung Quốc đã sang một ngưỡng khác.
Ông Adhikari cũng nói rằng Việt Nam mới thử nghiệm áp dụng chính sách “một cửa” nhằm giảm tệ quan liêu hành chính mà Thủ tướng Việt Nam thông qua mới đây và kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy 35 trong số 61 tỉnh thành thử áp dụng chính sách này đã cho thấy những dấu hiệu tích cực.
Ông dẫn chiếu những cải cách trong việc công khai hóa và cập nhật các văn bản pháp luật của các bộ và ngành thông qua công báo thường xuyên của chính phủ cho thấy Việt Nam đang có những bước đi cải thiện đáng chú ý về tính minh bạch.
Tuy nhiên Ông cũng chia sẽ quan ngại của giới luật sư nước ngoài tại Việt Nam về sự thiếu rõ ràng trong luật pháp đã làm giảm tính tích cực trong cải thiện hệ thống luật bởi người dân thường ở thế bị động trong việc giới chức tòa án diễn giải luật.
Mới đây ADB dự kiến cấp cho Việt Nam khoảng 1 tỷ đô la để phát triển kinh tế và giảm nghèo trong vòng 3 năm.
ADB quan ngại rằng trong khi có cải thiện về kinh tế tại các khu vực đồng bằng cũng như giảm nghèo tại các đô thị thì vấn đề tại các tỉnh hẻo lánh mà đặc biệt là khu vực cao nguyên trung phần đang là vấn đề đáng quan ngại.
ADB cho biết họ dự kiến dành 30% tổng số vốn cấp đề cập ở trên cho Việt Nam để cải thiện tình hình kinh tế và giảm nghèo tại vùng cao nguyên trung phần.
ADB hối thúc Việt Nam cải thiện mạnh hơn nữa tính minh bạch và chống tham nhũng và họ nói đó chỉ là vài điểm trong một chiến lược làm cho Việt Nam hấp dẫn và có tính cạnh tranh hơn nữa trong khu vực Á châu. (BBC)
Báo cáo này cho thấy Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tầu kinh tế Á châu và là nơi thu hút đầu tư nước ngoài mạnh nhất.
Xuất khẩu mạnh chẳng những giúp kinh tế Trung Quốc tăng 7.8% trong năm nay mà chính Trung Quốc cũng đang thay thế Hoa Kỳ với vị thế thị trường cho hàng xuất khẩu từ các nước Á châu.
ADB đánh giá Việt Nam
ADB xếp Việt Nam là nước có mức tăng trưởng cao nhất ở mức 6.9%. Tức vượt qua cả Thái Lan với 6% và tiếp đó là Lào và Campuchia.
Tuy nhiên các kinh tế gia nói rằng chỉ GDP không nhất thiết phản ánh được thực trạng kinh tế Việt Nam hẳn đã lạc quan.
Họ nói rằng các công trình xây dựng vẫn chiếm phần đáng kể trong GDP và rằng việc các doanh nghiệp sản xuất nhiều nhưng có lãi hay mới là vấn đề đáng quan tâm.
Ông Ramesh Adhikari, chuyên viên kinh tế từ văn phòng ADB tại Hà Nội cho rằng việc Campuchia mới gia nhập WTO khiến Việt Nam phải tăng tốc.
Ông nói là các thông lệ mậu dịch của các nước quanh Việt Nam như Campuchia, Thái Lan hay Trung Quốc đã sang một ngưỡng khác.
Ông Adhikari cũng nói rằng Việt Nam mới thử nghiệm áp dụng chính sách “một cửa” nhằm giảm tệ quan liêu hành chính mà Thủ tướng Việt Nam thông qua mới đây và kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy 35 trong số 61 tỉnh thành thử áp dụng chính sách này đã cho thấy những dấu hiệu tích cực.
Ông dẫn chiếu những cải cách trong việc công khai hóa và cập nhật các văn bản pháp luật của các bộ và ngành thông qua công báo thường xuyên của chính phủ cho thấy Việt Nam đang có những bước đi cải thiện đáng chú ý về tính minh bạch.
Tuy nhiên Ông cũng chia sẽ quan ngại của giới luật sư nước ngoài tại Việt Nam về sự thiếu rõ ràng trong luật pháp đã làm giảm tính tích cực trong cải thiện hệ thống luật bởi người dân thường ở thế bị động trong việc giới chức tòa án diễn giải luật.
Mới đây ADB dự kiến cấp cho Việt Nam khoảng 1 tỷ đô la để phát triển kinh tế và giảm nghèo trong vòng 3 năm.
ADB quan ngại rằng trong khi có cải thiện về kinh tế tại các khu vực đồng bằng cũng như giảm nghèo tại các đô thị thì vấn đề tại các tỉnh hẻo lánh mà đặc biệt là khu vực cao nguyên trung phần đang là vấn đề đáng quan ngại.
ADB cho biết họ dự kiến dành 30% tổng số vốn cấp đề cập ở trên cho Việt Nam để cải thiện tình hình kinh tế và giảm nghèo tại vùng cao nguyên trung phần.
ADB hối thúc Việt Nam cải thiện mạnh hơn nữa tính minh bạch và chống tham nhũng và họ nói đó chỉ là vài điểm trong một chiến lược làm cho Việt Nam hấp dẫn và có tính cạnh tranh hơn nữa trong khu vực Á châu. (BBC)