TIỂU SỬ LINH MỤC PHÊRÔ VŨ ĐÌNH TRÁC
(1927-2003)
Linh mục VŨ ĐÌNH TRÁC tự Hán Chương, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1927 tại Trung Lao, Nam Định, Việt Nam, di cư vào miền Nam tháng 4 năm 1954, thụ phong linh mục ngày 3 tháng 12 năm 1954 tại Sài Gòn. Linh mục Vũ Đình Trác đã hoạt động văn hóa qua việc chủ trương và thực hiện tuần báo Đường Sống từ năm 1954 đến năm 1967. Cũng trong giai đoạn này, linh mục hoạt động trong ngành thánh nhạc và thánh ca với nhạc đoàn Sao Mai và Ủy Ban Thánh Nhạc Sài Gòn.
Văn nghiệp:
Đã xuất bản tại Việt Nam:
Xuất bản tại Hải ngoại:
Sắp Xuất Bản:
(1927-2003)
Linh mục VŨ ĐÌNH TRÁC tự Hán Chương, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1927 tại Trung Lao, Nam Định, Việt Nam, di cư vào miền Nam tháng 4 năm 1954, thụ phong linh mục ngày 3 tháng 12 năm 1954 tại Sài Gòn. Linh mục Vũ Đình Trác đã hoạt động văn hóa qua việc chủ trương và thực hiện tuần báo Đường Sống từ năm 1954 đến năm 1967. Cũng trong giai đoạn này, linh mục hoạt động trong ngành thánh nhạc và thánh ca với nhạc đoàn Sao Mai và Ủy Ban Thánh Nhạc Sài Gòn.- Năm 1960: tốt nghiệp Cử nhân Văn chương Việt-Hán tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn.
- Năm 1957-1963: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Bùi Chu và Sài Gòn; giáo sư các trường trung học Chu Văn An, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Bá Tòng và Hưng Đạo.
- Năm 1963-1968: Bề trên tu viện Mân Côi Chí Hòa, Sài Gòn; Giám đốc Trung học Mai Khôi, Sài Gòn; Hiệu trưởng Trung học Minh Viễn, Chợ Lớn.
- Năm 1968-1971: du học Đài Loan, tốt nghiệp Thạc Sĩ Triết Học Đông Phương tại Viện Đại học Fujen (Phụ Nhân), Đài Bắc.
- Năm 1971-1974: du học Nhật Bản, tốt nghiệp hậu đại học với văn bằng Tiến Sĩ Triết Học Đông Phương tại Đại học Sophia, Tokyo.
- Năm 1974-1975: về nước, giảng dạy văn chương và triết học tại Đại học Đà Lạt và Đại học Minh Đức, Sài Gòn.
- Năm 1975-1978: Giáo sư Đại Chủng Viện Sài Gòn và Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt.
- Năm 1976-1980: Trưởng phòng Đông y tại bệnh viện Saint Paul, Sài Gòn (đổi tên là bệnh viện Điện Biên Phủ), đồng thời là giáo sư trong tổng giáo phận Sài Gòn. Bị cộng sản khai trừ đầu năm 1980.
- Tháng 5 năm 1980: vượt biển, tới Hoa Kỳ tháng 10 năm 1980, làm việc mục vụ tại Saint Joseph Church, Covington, Kentucky.
- Tháng 1 năm 1982: về California, làm việc tại Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam, giáo phận Orange.
- Tháng 8 năm 1983: qua Nhật Bản, tiếp tục nghiên cứu văn học và triết học Đông Phương, làm việc giúp các trại tị nạn Việt Nam tại đây.
- Tháng 7 năm 1984: trở lại Orange, California, tiếp tục hoạt động về mục vụ, văn hóa, giáo dục.
- Ngày 28ø tháng 7 năm 1984: tại Đại Hội kỳ 2 Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ họp tại New Orleans, Louisiana, được bầu làm Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
- Được mời thuyết trình tại Đại Hội Triết Học Thế Giới, tổ chức tại Đài Loan từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11 năm 1987, linh mục Vũ Đình Trác đã trình bày về Triết Lý Nhân Bản của Thi Hào Việt Nam Nguyễn Du.
- Từ 1984 đến 1996: chăm lo công tác mục vụ tại các Cộng Đoàn Westminster, Tustin và Orange; linh hướng nguyệt san Hiệp Nhất của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange.
- Năm 1997: nghỉ hưu; tiếp tục hoạt động văn hóa; linh hướng Hội Bạn Người Cùi.
- Về nhà Cha Trên Trời ngày 29 tháng 9 năm 2003, tại Garden Grove, California.
Văn nghiệp:
Đã xuất bản tại Việt Nam:
- Việt Văn Bình Giảng lớp đệ Tam. Sài Gòn, Ra Khơi, 1960.
- Việt Văn Bình Giảng lớp đệ Nhi. Sài Gòn, Ra Khơi, 1960.
- Văn Học Sử Đệ Tam. Sài Gòn, Ra Khơi, 1961.
- Văn Học Sử Đệ Nhị. Sài Gòn, Ra Khơi, 1961.
- Triết Học Đông Phương lớp đệ Nhất. Sài Gòn, Nguyễn Bá Tòng, 1962
- Tiểu thuyết lý tưởng Đời Anh. Sài Gòn, Đường Sống, 1959
- Thi tập Đắc Đạo Thi Sĩ. Sài Gòn, Đường Sống, 1960.
- Hồi ký Bên Kia Bức Màn Tre. Sài Gòn, Đường Sống, 1958.
Xuất bản tại Hải ngoại:
- Nguyễn Công Trứ Việt Nam Nho Gia Đích Chấp Sinh Triết Lý. Taipei, Fujen University Press, 1971. Được tái bản tại Hoa Kỳ với nhan đề Triết Lý Chấp Sinh Nguyễn Công Trứ. Orange - California, Hội Hữu, 1988.
- Vietnamese Humanism According to Nguyễn Du. Tokyo, University of Sophia. Được tái bản tại Hoa Kỳ với nhan đề Triết Lý Nhân Bản Nguyễn Du. Garden Grove - California, Thời Điểm, 1993.
- Việt Nam Trong Quỹ Đạo Thế Giới. Orange - California, Hội Hữu, 1985.
- Rồng Xanh Ngục Đỏ. Orange - California, Hội Hữu, 1986.
- Một Trăm Cây Thuốc Vạn Linh, Orange - California, Hội Hữu, 1987.
- Tràng Châu Mân Côi. Orange- California, Hội Hữu, 1989.
- Công Giáo Việt Nam Trong Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc. Garden Grove - California, Thời Điểm, 1996.
- Giáo Hội Học Ứng Dụng. Westminster - California, Du Sinh, 1996.
- Huyền Sử Trong Công Cuộc Dựng Nước. Thuyết trình tại Đại Học Hè, Thụy Sĩ, 1996.
- Triết lý truyền thống Việt Tộc dọn đường cho Thần Học Việt Nam. Thuyết trình tại Đại Học Hè, Thụy Sĩ, 1996.
- Kiến Trúc Việt Nam Với Nhà Mái Cong. Santa Ana - California, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1996
- Muôn Điệu Tình Ca, Thơ. Orange - California, Hội Hữu, 1997.
Sắp Xuất Bản:
- Muôn Điệu Tình Ca. Thi Tập dày khoảng 500 trang với 3 phần: Tình Muôn Thuở (những đạo thi), Tình Non Nước (những bài thơ về quê mẹ), Tâm Tư (những bài thơ về đạo sống).