HÀ NỘI - Phát ngôn viên của Văn Phòng Liên Lạc Tôn giáo của chính phủ Hà Nội đã tuyên bố vào sáng hôm nay là chính quyền Hà Nội không công nhận việc bổ nhiệm mới là Đức TGM Phạm Minh Mẫn được cất nhắc lên chức hồng y của Giáo Hội.
Vào ngày hôm qua Chúa Nhật 28-9-2003, Đức Thánh Cha đã chọn Đức Tổng giám mục Saigòn cùng với 30 vị khác lên chức hồng y “hoàng tử” của Giáo Hội.
Một quan chức chính quyền Việt Nam nói rằng việc bổ nhiệm tân hồng y Phạm Minh Mẫn không hề được thông báo cho chính quyền Hà Nội biết trước gì cả. Viên chức này còn nói thêm là giữa Vatican và Hà Nội đã có thỏa thuận là khi có bổ nhiệm giám mục, tổng giám mục và hồng y đều phải được thông báo chio Hà Nội biết và được sự đồng ý trước.
Thế nhưng một viên chức tại Vatican thì cho rằng chưa bao giờ có sự thỏa thuận như vậy về việc bổ nhiệm hồng y, và việc chọn hồng y là hoàn toàn do quyền một mình Đức Giáo Hoàng mà thôi. Chính quyền Hà Nội đòi hỏi như thế “thì thực là quá đáng”.
Trước đây Việt Nam cũng đã không công nhận việc bổ nhiệm đức cha Nguyễn văn Thuận là Tổng giám mục phó Saigòn với quyền kế vị, sau này ngài cũng được phong làm hồng y.
Sự kiện này có thể bùng nổ về liên hệ bang giao giữa Tòa thánh và Hà Nội. Việc Đức Thánh Cha chọn đức TGM Phạm Minh Mẫn làm hồng y đương nhiên có hiệu lực và không cần sự chấp thuận của bất cứ ai, ngay cả nghi lễ trao mũ và nhẫn vào ngày 21-10-2003 tới đây cũng chỉ là một nghi thức chứ không có tính cách quyết định cho người được chọn làm hồng y.
Với việc Đức Thánh Cha tuyên bố Đức tổng Mẫn làm hồng y là đương nhiên thành và tự nó có một ý nghĩa và tầm quan trọng ảnh hưởng. Nếu giờ đây, chính quyền Việt Nam không chấp nhận vị thế của Ngài là hồng y và nếu như cố tình ngăn cấm Ngài sang Roma vào ngày 21-10 này thì lại càng cho thấy một chính quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục muốn đàn áp và không chế tôn giáo dưới mọi hình thức.
Đáng lẽ chính quyền Việt nam phải hãnh diện và vui mừng vì Tòa Thánh cất nhắc thêm một hồng y cho Việt Nam. Đàng này chính quyền Cộng Sản tuyên bố không thừa nhận đức tân hồng y chỉ làm cho thế giới càng chú ý tới sự kiện cấm cản tôn giáo tại Việt Nam và coi thường cách xử thế của một chính quyền thiếu sự hiểu biết ngoại giao và làm một việc vô ích, vì Cộng Sản không thể ngăn cản chức hồng y giờ này đã gắn liền với đức TGM Mẫn.
Vào ngày hôm qua Chúa Nhật 28-9-2003, Đức Thánh Cha đã chọn Đức Tổng giám mục Saigòn cùng với 30 vị khác lên chức hồng y “hoàng tử” của Giáo Hội.Một quan chức chính quyền Việt Nam nói rằng việc bổ nhiệm tân hồng y Phạm Minh Mẫn không hề được thông báo cho chính quyền Hà Nội biết trước gì cả. Viên chức này còn nói thêm là giữa Vatican và Hà Nội đã có thỏa thuận là khi có bổ nhiệm giám mục, tổng giám mục và hồng y đều phải được thông báo chio Hà Nội biết và được sự đồng ý trước.
Thế nhưng một viên chức tại Vatican thì cho rằng chưa bao giờ có sự thỏa thuận như vậy về việc bổ nhiệm hồng y, và việc chọn hồng y là hoàn toàn do quyền một mình Đức Giáo Hoàng mà thôi. Chính quyền Hà Nội đòi hỏi như thế “thì thực là quá đáng”.
Trước đây Việt Nam cũng đã không công nhận việc bổ nhiệm đức cha Nguyễn văn Thuận là Tổng giám mục phó Saigòn với quyền kế vị, sau này ngài cũng được phong làm hồng y.
Sự kiện này có thể bùng nổ về liên hệ bang giao giữa Tòa thánh và Hà Nội. Việc Đức Thánh Cha chọn đức TGM Phạm Minh Mẫn làm hồng y đương nhiên có hiệu lực và không cần sự chấp thuận của bất cứ ai, ngay cả nghi lễ trao mũ và nhẫn vào ngày 21-10-2003 tới đây cũng chỉ là một nghi thức chứ không có tính cách quyết định cho người được chọn làm hồng y.
Với việc Đức Thánh Cha tuyên bố Đức tổng Mẫn làm hồng y là đương nhiên thành và tự nó có một ý nghĩa và tầm quan trọng ảnh hưởng. Nếu giờ đây, chính quyền Việt Nam không chấp nhận vị thế của Ngài là hồng y và nếu như cố tình ngăn cấm Ngài sang Roma vào ngày 21-10 này thì lại càng cho thấy một chính quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục muốn đàn áp và không chế tôn giáo dưới mọi hình thức.
Đáng lẽ chính quyền Việt nam phải hãnh diện và vui mừng vì Tòa Thánh cất nhắc thêm một hồng y cho Việt Nam. Đàng này chính quyền Cộng Sản tuyên bố không thừa nhận đức tân hồng y chỉ làm cho thế giới càng chú ý tới sự kiện cấm cản tôn giáo tại Việt Nam và coi thường cách xử thế của một chính quyền thiếu sự hiểu biết ngoại giao và làm một việc vô ích, vì Cộng Sản không thể ngăn cản chức hồng y giờ này đã gắn liền với đức TGM Mẫn.