Thánh Lễ Truyền Thồng lần thứ 13 - Thánh Lễ Cầu Nguyện Tạ Ơn, Tri Ân.

Nhằm tuần thứ 4 hàng năm, và năm nay Chúa Nhật XXX - Khánh Nhật Truyền Giáo, nhóm SVCG Hải Hà được sự cho phép và giúp đỡ của Cha đặc trách giới trẻ TGP Hà Nội, Ga. Lê Trọng Cung và trực tiếp từ Cha Chánh xứ Jos. Nguyễn Khắc Quế. Tại Thánh Đường Giáo xứ Thạch Bích hạt Thanh Oai - TGP Hà Nội, ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2011 đã diễn ra đêm hoan ca tạ ơn, Cầu nguyện và Thánh Lễ tri ân - sai đi hết sức ân tình và sốt mến với chủ đề: "Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu Thiên Chúa".

Xem hình

Lược qua nhóm svcg Hải Hà.

Nhóm sinh viên Công Giáo Hải Hà là một trong 21 nhóm SVCG được điều hành chung bởi Hội SVCG TGP Hà Nội - Ban điều Hành Chung; hiện nay theo thống kê Hội SVCG TGP Hà Nội còn 18 nhóm chính cấu thành. Mỗi nhớm có một đặc trưng và các thức hoạt động, sinh hoạt được biệt thế mạnh. Riêng nhóm SVCG Hải Hà được hình thành từ tháng 10/1998, bởi sự Linh hướng ý tưởng từ ĐHY PhaoLô Giuse Phạm Đình Tụng. Trực tiếp chủ tế khởi xưởng trong Thánh Lễ thành lập bởi Cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý - Chánh xứ Hàm Long ngày nay. Tại Thánh đường Gx Sở Kiện là Thánh Lễ đầu tiên của nhóm SVCG Hải Hà với số thành viên ban đầu là 30, dưới thời trưởng nhóm đầu tiên là anh Jos. Nguyễn Mạnh Hiền hiện đang định cư tại Pháp. Sau đó số thành viên dần tăng lên; các hoạt động chủ yếu thời kỳ đầu là kêu gọi nhau tham dự Thánh lễ và họp nhau chia sẻ loan tin hiệp thông với Giáo Hội, gặp gỡ chia sẻ. Ban đầu gồm chủ yếu SVCG thuộc GP Hải Phòng và Miền Hà Tây - GP Hà Nội, sau đó đến nay bao gồm các sinh viên từ nhiều Giáo phận khác tham gia bởi những hoạt động Cầu Nguyện - Chia sẻ đã mời gọi được nhiều thêm. Sau đó tiếp đến thời anh Jos. Nguyễn Hải Đăng dưới sự giúp đỡ bởi ĐGM Jos. Nguyễn Tùng Cương, GP Hải Phòng, năm 2001 đã phát triển phong trào Tiếp Sức Mùa Thi cho các em thí sinh tại các vùng quê lên Hà Nội thi, khu vục tiếp sức chính là VP Tòa TGM Hà Nội; sau đó chương trình này được lan ra cho các nhóm SVCG khác, và cả thanh niên tình nguyện tại Hà Nội.

Đến thời anh Jos. Nguyễn Anh Tuấn thì bắt đầu có những biểu trưng là Cờ, Logo, Slogan; "Xin cho chúng nên một"; Biểu trưng của hai vùng miền là biển và núi non, Trong sự hiệp nhất có Ánh Hào Quang Thiên Chúa - mặt trời; và sự hướng dẫn bởi Thánh Linh - Biểu trưng chim bồ câu.

Đến thời anh Jos. Nguyễn Văn Thắng, dưới sự phổ biến của chị Mary Nguyễn Thúy Uyên - GP Đà Lạt; phương pháp cầu nguyện - chia sẻ theo lối 7 bước dựa trên Kinh Thánh được phổ biến - đào tạo Linh Hoạt Viên Cầu Nguyện; Sau đó thời anh Joa. Nguyễn Công Chính, đã áp dụng tới tất cả các quận nhỏ, các thành viên và trở nên phương pháp hoạt động chính yếu, xương sống sinh hoạt hàng tuần của SVCG Hải Hà, kèm theo Thánh Lễ dành riêng, tuần thứ 3 hàng tháng.

Phương châm của SVCG Hải Hà là sinh hoạt cầu nguyện, chia sẻ theo lối 7 bước; giúp đỡ nhau trong cuộc sống và sinh hoạt đức tin, hiệp nhất trong lòng Giáo Hội với khẩu hiệu "Xin cho chúng nên một - Ut Sint Unum". Chính vì vậy mà nhiều bạn sinh viên khi rời xa gia đình đã có một mái nhà hoạt động tôn giáo để sống niềm tin và cộng đoàn.

Trải qua các thời kỳ, số lượng tham gia ngày một lớn lên, nhưng trong đó vẫn luôn có rất nhiều anh chị cựu luôn hoạt động và hướng dẫn để giúp các em Sinh viên không vượt ra những giá trị truyền thống và mục tiêu là Đời Sống Cầu nguyện là HỒN của nhóm SVCG Hải Hà. Giúp cho các em Sinh viên và tất cả luôn xứng đáng với ơn gọi SV Công Giáo. Cùng với sự trực tiếp đó luôn có sự đồng hành bởi Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy thuộc TGP Hà Nội, GP Hải Phòng, Dòng Tên, DCCT; Quý Soeurs Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Phao Lô, Dòng Đa Minh, Dòng Mến Thánh Giá... Chính vì sự lui tới mục vụ viếng thăm và bởi Thánh Lễ dành riêng đã tạo nên những sinh hoạt tôn giáo sống trong sụ hiệp nhất; nảy sinh vững mạnh đức tin và Lời Hằng Sống được thể hiện qua đời sống hàng ngày.

Năm nay; mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ XIII - với chủ đề linh hướng năm: "Xin hiệp nhất chúng con trong Tình Yêu THiên Chúa", với chương trình giao lưu 13 năm một chặng đường tại giáo xứ Thạch Bích - GP Hà Nội,

Lược qua Giáo xứ Thạch Bích

Gx Thạch Bích trước đây là làng Thạch Tuyền - Thế Kỷ 18 có 60 nhân danh. Thời Đức Cha Gendreau - Đông (1892 - 1935) Thạch Bích được nâng lên hàng Giáo xứ. Nhà thờ hoàn thành năm 1911. Tại xã Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội; số giáo dân hiện tại là 10,000 giáo dân, sinh hoạt trực tiếp tại quê hương khoảng 6,117 nhân danh. Một số giáo họ lẻ thuộc Giáo xứ Thạch Bích là; Cao Bộ, Đồng Dương, Đồng Hoàng, Phú Mỹ, Cao Mật Bến, Cao Mật Làng, Nội Hồ, My Dương, Văn Nội và Thanh Lãm.

Gx Thạch Bích nhận Đức Mẹ Mân Côi là Quan Thầy, quê hương đã dâng cho Giáo Hội 37 Linh Mục và 20 Soeurs. Đã nhận sự linh hướng quản xứ bởi 13 Cha qua các thời kỳ. Hiện nay được trông coi chăm sóc bởi Cha Jos. Nguyễn Khắc Quế, Cha Phó Dom. Nguyễn Công Khương MF, Cha Phó Jos. Hà Văn Chuẩn. HĐGX hiện tại là ông Chánh Hiếu, Ông Trùm Vàng. Tại Gx Thạch Bích có khu đền Đức Mẹ Hẳng Cứu Giúp và nhà dòng các Soeurs Dòng Phao Lô.

Năm 2011, là năm Kỷ Niệm 100 năm Xây Dựng Thánh Đường Thạch bích, vừa diễn ra đầu tháng 10. Những năm 2009 tại nơi đây cũng đã đăng cai tổ chức Đại Hội SVCG Tổng GP Hà Nội, và năm nay nơi đây đã vui lòng mở cửa đón nhận các bạn sinh viên Công Giáo Hải Hà về đây để mừng lễ tạ ơn, cầu nguyện và lãnh nhận lửa sai đi lần thứ 13 - SVCG Hải Hà. Có khả năng nơi đây sẽ diễn ra Đại Hội SVCG XIV - Hội SVCG TGP Hà Nội tháng 11 tới đây.

Thánh lễ Truyền thống lần thứ 13 - 13 năm một chặng đường.

Được sự chuẩn bị từ anh Jos. Đỗ Công Sơn, phó; anh Jos. Nguyễn Văn Phúc, Pet. Nguyễn Quan Hải; các công tác chuẩn bị được phân công cho các ban ngành - bộ phận;

Với sự chuẩn bị chủ đề: Xin Hiệp Nhất Chúng Con Trong Tình Yêu Thiên Chúa; chính là Hiệp Nhất trong yêu thương; khởi đầu từ Ba Ngôi Thiên Chúa; bắt đầu từ Đức Kitô dưới sự linh hướng bởi Chúa Thánh Thần sẽ nhắm tới những giờ cầu nguyện và học hỏi Giáo Lý hướng tới Năm Đức Tin và tiến tới xích lại gần nhau như chủ đề Tuần Truyền giáo năm nay; "Hãy yêu người lân cận như chính mình" (Mt 23,39). Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình trong yêu thương vô tận, cuối con đường là ngày mùa vui - lời bài hát trong Thánh lễ sai đi.

Những chủ tâm đích thực hoạt động chính cho cả năm; bài ca chủ đề "Bài Ca Hiệp Nhất", bài ca sinh hoạt "Tình Hiệp Nhất"; hoạt động chủ yếu Cầu Nguyện - Chia sẻ 7 bước dựa trên Kinh Thánh, Học hỏi Giáo Lý, thu hút anh chị em sinh viên kêu gọi tham gia để sống hiệp nhất trong lòng Giáo Hội.

Công việc cụ thể; mở quỹ Bác Ái; gây quỹ bác ái giúp đỡ những bạn SVCG nghèo - có ý chí vượt khó, vươn lên và có đời sống nhân đức tốt. Bắt đầu đã trao phần thưởng và học bổng cho 03 em; em Nhàn, em Hậu và em Linh để giúp các em cố gắng hơn trong học tập. Giúp các em Tân Sinh Viên có một môi trường sống chia sẻ cầu nguyện khi xa nhà.

Năm nay, 22&23 tháng 10 - Mừng kỷ niệm được diễn ra rất thành công; đêm hoan ca tạ ơn dưới 17 tiết mục văn nghệ Nhạc Thánh Ca.

Bắt đầu bởi lời khai mạc của Cha chánh xứ; sau đó là nghi thức rước cờ nhóm và dương cờ; Chủ đạo là tốp ca Bài Ca Hiệp Nhất, tiếp đến là bài Tình Hiệp Nhất; Vũ Khúc Avemari a... Chương trình văn nghệ chủ yếu các tiết mục có tính chất linh Thánh, Thánh Ca - Chương Trình đêm Hoan Ca Cảm Tạ; ngay tiếp sau là chương trình sinh hoạt lửa trại; Cuối là giờ cầu nguyện Phút Hồi Tâm được hướng dẫn bởi Quý Thầy Dòng Tên S.J. thể hiện sự hiệp nhất và tĩnh tâm.

Trọng tâm của 13 năm một chặng đường là Thánh Lễ - Tạ Ơn Cầu Nguyện, Sai đi. Trước đó được chuẩn bị chương trình giao lưu 13 năm một chặng đường - Ôn Cố tri tân gặp gỡ các tầng lớp từ thành lập đến phát triển - mục đích của chương trình là BỨC TRANH GHÉP - HIỆP NHẤT, gây quỹ bác ái Học Bổng svCG nghèo.

Thánh lễ chính tiệc có sự đồng tế của:

Lm Jos. Nguyễn Khắc Quế, chánh xứ Thạch Bích, chủ tế Thánh lễ

Lm Annton Nguyễn Văn Thắng, Cha giáo Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội; cha đồng hành. Chia sẻ Thánh lễ.

Lm Dom. Nguyễn Công Khương MF

Lm Jos. Hà Văn Chuẩn.

Một Thánh Lễ ghi dấu ấn sự thành công bởi trước đó đã có một tuần tĩnh tâm tại gx Thượng Thụy, và ngày 22 quý Cha liên tục mở tòa giải tội; vì thế mà 95% các bạn SVCG đã đến với tòa hòa giải để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Thánh lễ dành riêng đặc biệt này. Ca đoàn phục vụ Thánh Lễ là ca đoàn Gabriel - Hải Hà, với những giọng ca vang chúc tụng ngợi khen. Đoàn dâng của lễ nhằm dâng lên Chúa những công việc hoạt động cả năm, những hoa trái đã sinh lời kết quả bởi những đôi anh chị cựu, đôi tân sinh viên, đôi ban cán sự.

Cuối Thánh lễ là nghi thức sai đi; với bài hát Loan Báo Tin Mừng; ngọn nến được bắt đầu từ Nến Phục Sinh - Khởi Hành từ Đức Kitô được thắp bởi Cha Chánh xứ, trao cho các anh chị cựu, các anh chị cựu trao lại cho các tân sinh viên và lan ra tới tất cả; sai đi loan báo Tin Mừng sống nhân chứng đức tin và giúp đỡ trong yêu thương. Kết thúc là kinh đọc Rabouni 77.

Ngay sau là tiệc mừng; dưới sự giúp đỡ của giáo dân giáo xứ Thạch bích.

Khép lại hai ngày mừng kỷ niệm đã nhằm đến mục đích chiều sâu là; Xưng tội, đến với Chúa; các chủ đề nhắm tới cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo là HỒN của nhóm SVCG. Hiệp nhất yêu thương được thể hiện bởi những mảnh ghép Hiệp Nhất tạo nên một nhóm yêu thương. Cụ thể bởi chương trình bác ái quỹ học bổng giúp ACE SVCG nghèo, khó khăn vượt qua cuộc sống.

Chúng con trân trọng ghi ơn; Đức Tổng Phêrô, Đức Cha Giuse; quý Cha Đại Chủng Viện, Quý Cha Gx Thạch Bích, Quý Cha Dòng Thừa Sai Đức Tin, Quý Cha DCCT, Quý thầy Dòng Tên, Quý Sơ FMI, Quý sơ Dòng Phao Lô, Dòng Mến Thánh Giá. Quý Hội đồng giáo xứ Thạch Bích, giáo dân. Quý ông bà ban bác ái L Phù, Quý ân nhân, Quý các nhóm SVCG bạn và hết thảy trong tình cảm trân trọng cảm mến tri ân, ghi nhớ và sống trong tình Chúa yêu thương.

Các video đã truyền trực tuyến tại: http://www.justin.tv/svhaiha/videos

Nhóm SVCG Hải Hà.