Baghda Các Thượng phụ Iraq và các Giám Mục Công Giáo đã khẩn thiết yêu cầu các nhà chính trị và cộng đồng quốc tế trong Hiến pháp mới của Iraq phải thấy trước được tự do tôn giáo và đảm bảo công dân được tham dự và đời sống chính trị, xã hội mà không bị phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc chính trị, xã hội của họ. Bản yêu cầu được ký kết vào hôm 01-05-2003 bởi các nhà lãnh đạo các Giáo hội Công Giáo theo nghi lễ Chaldean, Assir, Syrian, Armenian, Hy Lạp và Latin, đặc biệt kêu gọi thừa nhận quyền lợi của các cộng đồng Kitô giáo được tuyên xưng đức tin dựa trên nghi thức và chuẩn tắc tôn giáo, được giáo dục trẻ em phù hợp với các nguyên tắc Kitô giáo, bản thân mỗi cộng đồng được tự do tổ chức và xây dựng những nơi do mình sở hữu để cầu nguyện theo nhu cầu cần thiết. Nhưng đương nhiên cũng phải phù hợp với sự tham gia vào đời sống chung xã hội ở Iraq như là những công dân khác.