SÀIGÒN - Hàng chục ngàn người biểu tình chống chiến tranh đã xuống đường tại Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush ra tối hậu thư cho Iraq.

Thông Tấn Xã Pháp AFP trích tin của báo Thanh Niên số ra ngày thứ Tư viết rằng dưới sự động viên của đảng Cộng Sản đương quyền, đám người biểu tình đã tụ họp trước nhà hát lớn của thành phố hôm thứ Ba, mang theo biểu ngữ phản kháng việc Hoa Kỳ và Anh Quốc mở chiến tranh tại Iraq, đồng thời kêu gọi hủy bỏ lệnh chế tài đối với Iraq.

Báo Thanh Niên nói rằng nhiều cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra trên khắp nước. Hôm thứ Ba, chính phủ Việt Nam bày tỏ nỗi lo ngại về những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng Iraq và kêu gọi cộng đồng quốc tế cố gắng tìm ra một giải pháp ôn hòa.(voa)