SON LA - 52 người đầu tiên trong con số đông tới 92 ngàn người bị dời cư để lấy chỗ thực hiện một dự án thủy điện lớn ở bắc bộ Việt Nam đã rời bỏ nhà cửa của họ.

Thông Tấn Xã Pháp AFP hôm thứ Hai cho hay 8 căn hộ thuộc người dân tộc thiểu số Thái trắng đã được đưa ra khỏi quận Mường La trong tỉnh Sơn La hôm Chủ Nhật để tới quận Mộc Châu, cách đó khoảng 200 kilômét về phía tây.

Theo dự tính, khoảng 400 hộ sẽ bị dời cư từ nay tới cuối tháng 8. Tháng Chạp vừa rồi, Quốc Hội Việt Nam chấp thuận việc xây cất một đập nước và một nhà máy điện trị giá 2 tỷ 460 triệu đôla sau khi chính phủ cho thu nhỏ bớt kích thước của nhà máy điện và của đập nước vừa kể vì sợ gặp phải những chống đối vì lý do liên quan tới con người cũng như an toàn.

Tỉnh Sơn La nằm trong vùng thường xảy ra những cơn địa chấn, và các nhà lập pháp lo ngại rằng một vụ động đất có thể làm tràn lan một biển nước, gây đe dọa cho thủ đô Hà Nội cách đó 300 kilômét phía đông nam. Dự án tính đào một hồ chứa nước sâu tối đa 215 mét, đòi phải đưa từ 79 tới 91 ngàn dân thuộc từ 16 tới 18 ngàn hộ trong tỉnh Sơn La và Lai Châu ở bên cạnh dời cư đi nơi khác. Theo giới hữu trách, người dân tộc thiểu số chiếm tổng cộng tới 80% tổng số người phải dời cư, và công cuộc dời cư chính yếu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2005 tới 2010.

Chính quyền dự tính bồi thường tối đa cho mỗi gia đình phải dời cư là 500 triệu đồng, tức là khoảng 32 ngàn đôla. Tuy nhiên số tiền này bao gồm cả phí tổn xây cất nhà cửa, đường sá và các cơ sở hạ tầng khác, vì thế người ta lo ngại rằng sau khi qua tay các nhà thầu và các viên chức tham nhũng, tiền bồi thường thực thụ đến tay nạn nhân chẳng còn lại được bao nhiêu.

Công tác xây cất nhà máy điện, với công suất 2 ngàn 400 megawatt, sẽ khởi sự năm 2005, và theo các cơ quan truyền thông của nhà nước thì máy điện có thể bắt đầu hoạt động một phần năm 2012 và toàn diện năm 2015 với mức sản xuất từ 7 tỷ 550 triệu đến 9 tỷ 200 triệu kilôwatt điện mỗi năm.(voa)