Hà Nội (18/2/2003)-Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã quyết định phục dựng lại ngôi nhà của nhà bác học A. Yersin để làm khu lưu niệm tại thành phố Nha Trang ngay trên nền cũ, nơi nhà bác học đã từng sống và làm việc .
Phương án giải toả và xây dựng khu lưu niệm này do Sở xây dựng tỉnh Khánh Hòa đảm nhiệm, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2003.
Tỉnh đã đầu tư khoảng 81 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường lên đính núi Hòn Bà - một địa điểm liên quan đến hoạt động khoa học của A. Yersin, hiện đang được xây dựng thành một khu du lịch nghỉ dưỡng như một " Đà Lạt thứ hai" ở Việt Nam.
Nhà bác học người Pháp A. Yersin (1886-1943) đến Việt Nam năm 1889 và mất tại thành phố Nha Trang năm 1943. Ông đã cống hiến nhiều cho ngành vi trùng học Việt Nam, tìm ra virút dịch hạch; ông đã từng chỉ đạo hoạt động của viện Pasteur Sài gòn và Pasteur Nha Trang. Ông còn là người có công phát hiện cao nguyên Lâm Viên ở Đà Lạt./.
Phương án giải toả và xây dựng khu lưu niệm này do Sở xây dựng tỉnh Khánh Hòa đảm nhiệm, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2003.
Tỉnh đã đầu tư khoảng 81 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường lên đính núi Hòn Bà - một địa điểm liên quan đến hoạt động khoa học của A. Yersin, hiện đang được xây dựng thành một khu du lịch nghỉ dưỡng như một " Đà Lạt thứ hai" ở Việt Nam.
Nhà bác học người Pháp A. Yersin (1886-1943) đến Việt Nam năm 1889 và mất tại thành phố Nha Trang năm 1943. Ông đã cống hiến nhiều cho ngành vi trùng học Việt Nam, tìm ra virút dịch hạch; ông đã từng chỉ đạo hoạt động của viện Pasteur Sài gòn và Pasteur Nha Trang. Ông còn là người có công phát hiện cao nguyên Lâm Viên ở Đà Lạt./.