Vũ khí giết người hàng loạt thực sự "không phải là các hơi độc hay vi khuẩn chết người" nhưng "chính là nghèo đói và bất công". Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga của giáo phận Tegucigalpa, Honduras đã tuyên bố như trên trong cuộc hội thảo về Mục Vụ Xã Hội Công Giáo tổ chức tại Washington từ 9/2 đến 12/2/2003.


"Nền kinh tế toàn cầu hóa chỉ dành cho một nhóm nhỏ các quốc gia và gạt ra bên lề đa số quốc gia khác đang dẫn đưa thế giới đến một tận cùng không lối thoát. Các quốc gia giầu có Bắc Bán Cầu sẽ không bao giờ có đủ những bức tường thép để ngăn chặn cơn lũ di dân bất hợp pháp trừ khi có một ý chí chính trị cho một sự phát triển thật sự" trong các miền nghèo đói trên thế giới.

Đức Hồng Y đã nói như trên trong bài giảng Thánh Lễ sáng 11/2/2003. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng vũ khí nghèo đói và bất công đã tác oai tác quái và "một cách lặng lẽ đang hoạt động và xói mòn hòa bình". Quan trọng hơn sự thiếu hụt tài chính và thương mại là "sự thiếu hụt luân lý" của một nền kinh tế toàn cầu.