VATICAN—Ðức Thánh Cha đã khuyến khích dự án "Mục Vụ Giao Thông", nhằm kêu gọi tất cả những người lái xe hãy đặc biệt ý thức trách nhiệm đối với sinh mạng của chính mình cũng như sinh mạng của người khác".

Vấn đề này đã được Hội Nghị Âu Châu đặc trách về Mục Vụ Giao Thông bàn bạc hôm 03/02 đến 04/02/2003 tại Roma, theo sáng kiến của Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách về Mục Vụ Di Dân và Du Mục.

Tổng Giám Mục Fumio Hamao, người Nhật, là chủ tịch hội đồng đã lãnh đạo cuộc hội nghị. Mở đầu hội nghị, Ngài đã phát biểu: "Chúng ta không được sao lãng việc mục vụ cho hàng triệu người phải lái xe đi làm hoặc lo công việc riêng tư".

"Mục vụ giao thông, trước hết là phải thường xuyên kêu gọi những người lái xe ý thức trách nhiệm theo giá trị của Tin Mừng, mà căn bản là yêu thương và tôn trọng sinh mạng mình cũng như sinh mạng của người khác".

"Do đó, những nỗ lực cho sự sống phải được cổ võ và khích lệ, để góp phần vào việc giáo dục lưu thông ngay từ khi còn nhỏ".

"Những đặc trưng của người lái xe là lịch sự, cẩn thận và đúng luật, để có thể tránh những không may xẩy ra do bất cẩn của người khác gây nên, chẳng hạn khi họ bị mệt vì uống rượu, khi họ uống thuốc hay không để ý luật đi đường. Người lái xe phải luôn chú ý đến thời tiết, tình trạng xe và đường xá".

Trong nhà thờ và nhà nguyện, dọc theo những con đường phải đủ sáng. Và chúng ta đặc biệt phải an ủi và giúp đỡ những người bị tai nạn lưu thông, mà phần lớn trong họ bị chết hoặc bị tàn phế.