HÀ NỘI 29-1 (TH).- Theo nguồn tin khẩn từ Hà Nội, nhà cầm quyền CSVN đã bắt giam ông Trần dũng Tiến, một cựu chiến binh CSVN 73 tuổi, với các lý do gì chưa ai biết. Ông Trần dũng Tiến tham gia kháng chiến dành độc lập cho đất nước từ năm 1946. Ông là thành phần của lực lượng "quyết tử quân". Nguồn tin của Câu Lạc Bộ Dân Chủ Cho Việt Nam cho hay, ông Tiến đã bị bắt vào ngày 22-1-2003 khi đang trên đường đến một tiệm photocopy. Đến nay, gia đình ông cũng chưa biết ông bị giam ở đâu. Sau khi ông bị bắt, nhà ông ở khu vực Cự Lộc, huyện Thanh Xuân, Hà Nội, cũng đã bị lục soát và bị tịch thu một số giấy tờ tài liệu cá nhân. Ông Trần dũng Tiến là một thành viên trong nhóm Dân Chủ, sát cánh tranh đấu đòi hỏi tự do, dân chủ bên cạnh các nhà trí thức khác như Hoàng minh Chính, Nguyễn thanh Giang, Phạm quế Dương, Trần Độ v.v... Ông đã cho phổ biến qua Internet nhiều bài viết chỉ trích chế độ Hà Nội về tham nhũng, về việc bắt giữ các nhân vật đòi tự do, dân chủ trong nước. Ông cũng đã cùng ký tên chung với các nhà tranh đấu khác trên các bức thư gửi các lãnh tụ CSVN trên nhiều vấn đề khác nhau, từ vấn đề các hiệp định biên giới và lãnh hải, vấn đề tham nhũng, vấn đề nhân quyền. Tháng 10 năm ngoái, ông cùng nhiều nhà tranh đấu khác viết thư gửi các lãnh tụ CSVN tại Hà Nội đòi trả tự do cho những người đang bị bắt giam như Lê chí Quang, Phạm hồng Sơn, Nguyễn khắc Toàn, Nguyễn vũ Bình và nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác. Như vậy, ngoài hai ông Lê chí Quang và Nguyễn khắc Toàn đã bị án tù và các ông Nguyễn vũ Bình và Phạm hồng Sơn đang bị giam giữ nhiều tháng chưa biết số phận ra sao, mới đây vào các ngày 27 và 28-12-2002, CSVN đã bắt giam hai ông Phạm quế Dương và Trần Khuê ở Sài Gòn. Nay chế độ Hà Nội bắt thêm ông Trần dũng Tiến. Điều này cho thấy CSVN đang thi hành chiến dịch bịt mồm, trói tay dần dần tất cả các nhân vật trí thức hoặc cán bộ lão thành CSVN đòi hỏi nhân quyền, tự do dân chủ ở trong nước. Hồi đầu tuần trước, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền phổ biến tài liệu nói rằng CSVN càng ngày càng gia tăng đàn áp các người Thượng theo đạo Tin Lành ở khu vực Tây nguyên. Những vụ bắt giữ và xử án bất công đối với các nhân vật trí thức hoặc cán bộ CSVN lão thành, càng ngày càng nhiều hơn, song song với việc đàn áp người Thượng và các tổ chức tôn giáo khác, cho thấy chế độ Hà Nội bất chấp dư luận thế giới, vẫn bóp nghẹt nhân quyền mà hiến pháp của chế độ long trọng nhìn nhận.