Tin của hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Hà Nội hôm thứ 3 cho biết giới hữu trách Việt Nam tố cáo chính phủ Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch và nói rằng Việt Nam không thể chấp nhận việc bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra quyết định cho rằng các nhà xuất khẩu Việt Nam bán phá giá cá basa sang thị trường Mỹ.

Hãng AFP trích lời phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam Phan Thúy Thanh tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Hà Nội rằng Việt Nam rất lấy làm tiếc về quyết định của phía Hoa Kỳ mà bà gọi là quyết định một chiều, không công bằng và bất chấp thực tế khách quan ở Việt Nam. Bà Phan Thúy Thanh còn tố cáo rằng quyết định của bộ thương mại Hoa Kỳ hoàn toàn không phù hợp với tinh thần của hiệp định thương mại Việt Mỹ, gây thiệt hại cho nông dân Việt Nam và cho chính người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Kết quả của quyết định sơ khởi mà bộ thương mại Hoa Kỳ loan báo hôm thứ Hai vừa qua là bắt đầu từ tuần sau, cá ba sa Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu mức thuế quan từ 38 đến 64%, và các nhà nhập khẩu sẽ phải đóng tiền bảo chứng để chờ kết quả chung cuộc của vụ kiện sẽ được loan báo vào tháng 6 năm nay.

Cuộc điều tra của bộ Thương mại Hoa Kỳ được thực hiện sau khi các nhà sản xuất catfish ở Mỹ đệ đơn kiện về điều mà họ cho là phía Việt Nam đã bán phá giá để chiếm 20% thị trường catfish ở Mỹ. Tố cáo vừa kể đã bị phía Việt Nam phản bác là không đúng sự thật, và họ nói rằng sở dĩ hàng Việt Nam được bán với giá rẻ hơn là vì giá thành sản xuất ở Việt Nam thấp hơn.(BBC)