Những liên lạc giữa Tòa Thánh Roma và giáo chủ Mạc tư khoa đã có những tiến bộ đó là niềm hy vọng của cha Joseph Maj, chuyên viên về Giáo Hội Ðông Phương trong công việc cổ vỏ một Giáo Hội hiệp nhất.

Trong năm qua, mối liên lạc giữa Moscou và Roma đã gặp những khó khăn, nhưng thực chất là do những diển dịch các sự kiện đã xảy ra. Những sự việc đó đã qua,và điều cần thiết là làm sáng tỏ vấn đề trong những tháng tới.

Cha Maj cho biết, ngài rất tin tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp trong tương lai vì những lời chúc đẹp đẽ của Ðức Thượng phụ Alexis II đã gởi đến Ðức Thánh Cha nhân dịp lể Giáng sinh.
“Xin hãy nối lại và đổi mới những giao hảo trong tình huynh đệ và yêu thương.”

Như vậy những điều đó là những dấu hiệu rất tốt đẹp và Ðức Thánh Cha rất vui mừng và sung sướng là lòng tin cậy đã được nẩy sinh để tránh những hiểu lầm như trong qúa khứ. Tôi tin đó là khởi điểm cho những cuộc gặp gở giữa những cấp cao hơn.

Sau cuộc gặp gở của Ðức Cha Paglia, Gíám mục Terni ở Ý với Thượng phụ Alexis II và Giáo phụ Kirill ở Moscou đã mang lại những dấu hiệu tốt đẹp giữa Moscou và Roma..

Ðức Cha Paglia đã quyết định trao cho Giáo chủ ở Moscou một thánh tích của thánh Valentin, bổn mạng của những người đang yêu dương, tử đạo vào thế kỷ thứ nhất dược các giáo hữu chính thống giáo đặt biệt ái mộ và sùng kính. Chúng tôi muốn cùng nhau liên kết trong doàn các thánh tử đạo của một Giáo Hội trên con dường đi đến hiệp nhất, con dường bây giờ còn nhiều khó khăn và thử thách, tuy vậy vẫn là một niềm hy vọng lớn lao.

Dư luận của giới truyền thông, truyền hình và báo chí rất cảm kích về việc trao tặng thánh tích này và đã bày tỏ ngạc nhiên trong một không khí đầy thuận lợi. Và các cộng đồng giáo dân ở Moscou tỏ ra rất cảm động và bày tỏ những cảm tình đặt biệt.

Khi nói về những việc đã qua, Ðức Giám mục có nhận định như sau:“Chúng tôi không quên đã có những cuộc bách hại trong qua khứ đối với Giáo Hội ở nước Nga; đối với Chính thống cũng như đối với Công giáo. Thật là chính đáng khi Chính thống cũng như Công giáo bảo vệ quyền lợi chính đáng riêng tư của mình. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải vượt qua trở ngại trong tình yêu thương như Tin Mừng đòi hỏi chúng ta và như lời giáo huấn của Ðức Thánh Cha là luôn đề cao hiệp thông và yêu thương.”