Theo báo Tuổi Trẻ, cả nước có hàng nghìn người đang nuôi gấu để bán. 95% gấu nuôi là gấu ngựa. Tại Việt Nam, hai loài đang được nuôi phổ biến là gấu ngựa và gấu chó, đều nằm trong nhóm cấm khai thác. Việc nuôi nhốt gấu là trái pháp luật, vi phạm công ước quốc tế CITES về buôn bán các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ bị diệt chủng, mà Việt Nam đã tham gia. Người Việt và người Tàu tin tưởng mật gấu có khả năng chữa bệnh nên mật gấu có giá trị rất cao.

Theo CITES, đến tháng 6 Việt Nam không đưa ra được phương án xử lý tình trạng nuôi nhốt gấu thì tổ chức CITES quốc tế sẽ thu hồi giấy phép xuất khẩu một số loài động vật hoang dã. Hiện Việt Nam có các mặt hàng đã được xuất khẩu là san hô, trai tai tượng, trăn con, da trăn, khỉ đuôi dài, ếch đông lạnh, cá sấu.