Santa Ana (Nguyễn Ngân) -- Gần 30 Chư Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-Ni của nhiều chùa và tự viện vùng Quận Cam và gần 100 đồng bào Phật tử đã vân tập về chùa Bát Nhã vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ sáu 17 tháng 1 năm 2003 để dự lễ tưởng niệm và thọ tang cho cố Đại lão Hoà thượng Thich Trí Nghiêm vừa viên tịch vào ngày 12 tháng 1 tại Nhatrang-Khánh Hòa.
Sau phần giới thiệu Chư Tôn Giáo Phẩm Thượng Tọa Thích Nguyên Trí trong tư cách đại diện môn đồ và Pháp quyến đã tác bạch trình bày nguyên nhân đã có sự cung thỉnh Chư Tôn Đức và kính mời đồng bào Phật tử về tại chánh điện chùa Bát Nhã, theo đó chúng tôi được biết Hòa Thượng Trí Nghiêm ở vai vế Sư Bác của Thượng Tọa Nguyên Trí, Nguyên Siêu và Nguyên An do không gian cách trở nên đã tổ chức lễ tưởng niệm và thọ tang tại chùa.
Sau đó Hòa Thượng Trí Chơn đã tuyên đọc tiểu sử của Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Nghiêm (chúng tôi đã có đăng tải đầy đủ chi tiết vào số báo trước) chỉ xin nhắc lại một trong các công trình dịch thuật công phu nhất từ Hán văn sang Việt ngữ, đó là bộ "Đại Bát Nhã" gồm 24 tập, 600 cuốn hơn 5 triệu chử mà Cố Hoà Thượng đã bỏ ra 7 năm trời ròng rả để hoàn tất.
Tiếp đến trước khi cử hành nghi lễ cầu siêu theo nghi thức Đại Thừa Phật Giáo, Hoà Thượng Thích Huyền Dung với tư cách là người đồng môn tại Phật Học Viện Báo Quốc đã lên nói về những kỷ niệm nhỏ cùng Cố Hoà Thượng Trí Nghiêm. HT Huyền Dung cho biết dù trong thời gian đó tại Phật Học Viện Báo Quốc lương thực rất là thiếu chỉ có cơm với muối cùng một ít rau trồng trong chùa, nhưng sự chuyên cần học tập của Cố Hòa Thượng khiến mọi người kính phục, nhất là trong mọi hoàn cảnh Cố Hòa Thượng Trí Nghiêm lúc nào cũng tươi cười và khuyến khích các Tăng sinh trẻ tuổi (trong đó có HT Huyền Dung) chuyên năng tu học.
Hòa Thượng Thích Nguyên Lai đã đứng vai chủ tế trong nghi lễ thần phục (thọ tang) cho ba vị Thượng Tọa đại diện môn đồ và pháp quyến là TT Thích Nguyên Trí (Santa Ana) TT THích Nguyên Siêu (San Diego) và TT THích Nguyên An (Seattle).
Một số phật tử ngày xưa từng có quen biết hay được cố Hòa Thượng Trí Nghiêm chỉ giáo trong thời gian Ngài hoằng pháp tại miền trung cũng vào thọ tang để tưởng niệm đến công đức của vị cao tăng rất uyên bác này.
Cuối cùng là lời cảm tạ của TT Thích Nguyên An.Chúng tôi cũng được biết ngày 15-1 vừa qua tại Nha trang-Khánh Hòa hàng chục ngàn đồng bào và hàng trăm Tăng-Ni từ các tỉnh, nhất là từ Huế trở vào đã vân tập về chùa Long Sơn Nha trang để tham dự lễ cung tiển Pháp thân Cố Hoà Thượng Thích Trí Nghiêm nhập tháp.
Sau phần giới thiệu Chư Tôn Giáo Phẩm Thượng Tọa Thích Nguyên Trí trong tư cách đại diện môn đồ và Pháp quyến đã tác bạch trình bày nguyên nhân đã có sự cung thỉnh Chư Tôn Đức và kính mời đồng bào Phật tử về tại chánh điện chùa Bát Nhã, theo đó chúng tôi được biết Hòa Thượng Trí Nghiêm ở vai vế Sư Bác của Thượng Tọa Nguyên Trí, Nguyên Siêu và Nguyên An do không gian cách trở nên đã tổ chức lễ tưởng niệm và thọ tang tại chùa.
Sau đó Hòa Thượng Trí Chơn đã tuyên đọc tiểu sử của Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Nghiêm (chúng tôi đã có đăng tải đầy đủ chi tiết vào số báo trước) chỉ xin nhắc lại một trong các công trình dịch thuật công phu nhất từ Hán văn sang Việt ngữ, đó là bộ "Đại Bát Nhã" gồm 24 tập, 600 cuốn hơn 5 triệu chử mà Cố Hoà Thượng đã bỏ ra 7 năm trời ròng rả để hoàn tất.
Tiếp đến trước khi cử hành nghi lễ cầu siêu theo nghi thức Đại Thừa Phật Giáo, Hoà Thượng Thích Huyền Dung với tư cách là người đồng môn tại Phật Học Viện Báo Quốc đã lên nói về những kỷ niệm nhỏ cùng Cố Hoà Thượng Trí Nghiêm. HT Huyền Dung cho biết dù trong thời gian đó tại Phật Học Viện Báo Quốc lương thực rất là thiếu chỉ có cơm với muối cùng một ít rau trồng trong chùa, nhưng sự chuyên cần học tập của Cố Hòa Thượng khiến mọi người kính phục, nhất là trong mọi hoàn cảnh Cố Hòa Thượng Trí Nghiêm lúc nào cũng tươi cười và khuyến khích các Tăng sinh trẻ tuổi (trong đó có HT Huyền Dung) chuyên năng tu học.
Hòa Thượng Thích Nguyên Lai đã đứng vai chủ tế trong nghi lễ thần phục (thọ tang) cho ba vị Thượng Tọa đại diện môn đồ và pháp quyến là TT Thích Nguyên Trí (Santa Ana) TT THích Nguyên Siêu (San Diego) và TT THích Nguyên An (Seattle).
Một số phật tử ngày xưa từng có quen biết hay được cố Hòa Thượng Trí Nghiêm chỉ giáo trong thời gian Ngài hoằng pháp tại miền trung cũng vào thọ tang để tưởng niệm đến công đức của vị cao tăng rất uyên bác này.
Cuối cùng là lời cảm tạ của TT Thích Nguyên An.Chúng tôi cũng được biết ngày 15-1 vừa qua tại Nha trang-Khánh Hòa hàng chục ngàn đồng bào và hàng trăm Tăng-Ni từ các tỉnh, nhất là từ Huế trở vào đã vân tập về chùa Long Sơn Nha trang để tham dự lễ cung tiển Pháp thân Cố Hoà Thượng Thích Trí Nghiêm nhập tháp.