Trong bản tin đánh đi từ Hà Nội hôm thứ 6, hãng AFP cho biết thi hài của hơn 3200 bộ đội Việt Nam thiệt mạng ở Kampuchia đã được đưa về nước và an táng trọng thể trong năm 2002.
Một viên chức thuộc phòng chính sách của bộ Quốc phòng Việt Nam cho phái viên AFP biết rằng năm ngoái, có 3 ngàn 214 thi hài của bộ đội Việt Nam bỏ mình trong lúc phục vụ ở Kampuchia đã được đưa về nước, với số chi phí cho các công tác liên hệ lên đến gần 5 triệu đô la.
Phái viên AFP ghi nhận rằng lâu nay giới hữu trách Hà Nội vẫn cho rằng toàn bộ các bộ đội Cộng sản Việt Nam ở Kampuchia trong thời kỳ chiếm đóng kéo dài từ tháng chạp năm 1978 đến 1989 là những người xung phong, mặc dù phần lớn các binh sĩ đó là những người đã bị bắt lính và phải phục vụ trong một chiến dịch quân sự ở nước ngoài không được dân chúng hậu thuẫn.(VOA)
Một viên chức thuộc phòng chính sách của bộ Quốc phòng Việt Nam cho phái viên AFP biết rằng năm ngoái, có 3 ngàn 214 thi hài của bộ đội Việt Nam bỏ mình trong lúc phục vụ ở Kampuchia đã được đưa về nước, với số chi phí cho các công tác liên hệ lên đến gần 5 triệu đô la.
Phái viên AFP ghi nhận rằng lâu nay giới hữu trách Hà Nội vẫn cho rằng toàn bộ các bộ đội Cộng sản Việt Nam ở Kampuchia trong thời kỳ chiếm đóng kéo dài từ tháng chạp năm 1978 đến 1989 là những người xung phong, mặc dù phần lớn các binh sĩ đó là những người đã bị bắt lính và phải phục vụ trong một chiến dịch quân sự ở nước ngoài không được dân chúng hậu thuẫn.(VOA)