Báo Tuổi trẻ cho biết, vào sáng ngày 14/1/2003 trong buổi thi học kỳ 1, môn Việt văn, các học sinh lớp 7 của 11 tỉnh thành VN đã rất lúng túng với câu hỏi số 6 trong phần trắc nghiệm vì không biết trả lời ra sao.

Nguyên văn câu hỏi số 6 trong đề thi trắc nghiệm là: Từ nào đồng nghĩa với từ trẻ? Câu hỏi yêu cầu thí sinh chọn một trong bốn câu trả lời : a. Cây tơ; b. Xuân chán, c. Nõn nà; d. Ngọc ngà.

Giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Ðức Dân đã giải thích nguyên văn như sau: "Trong các đáp án trên không có câu nào đúng. "Trẻ" là một tĩnh từ , còn "cây tơ" là danh từ, "xuân chán" là một mệnh đề phủ định; "nõn nà", "ngọc ngà" lại càng không thể đồng nghĩa với "trẻ". Người ta có thể nói người trẻ chứ không thể nói con vật trẻ, cái cây trẻ".

Không biết bộ Giáo Dục của nước đỉnh cao trí tuệ loài người ăn làm sao, nói làm sao bây giờ