Theo các cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam, đợt rét kéo dài nhất từ 18 năm nay tại Việt Nam đã làm hư hại một phần ba hoa mầu kỳ đông xuân.

Tổng cộng 10 ngàn hecta ruộng lúa đã bị hư hại ở khắp 32 tỉnh miền bắc vì đợt rét bắt đầu hôm 26 tháng 12.

Các nhà khí tượng học cho biết đây là đợt lạnh sớm và kéo dài nhất kể từ năm 1984-85. Nhiệt độ tại một số tỉnh miền núi giáp ranh Trung Quốc như Lào Cai và Lạng Sơn tụt xuống tới 6 độ âm. Một viên chức bộ nông nghiệp đổ lỗi cho nông dân đã không nghe lời cảnh cáo gieo hạt sớm hơn và không chịu phủ ruộng lúa bằng các tấm ni-lông để khỏi bị băng giá.

Tuy nhiên, theo viên chức này thì tác động của thiệt hại được giảm bớt vì từ 80 đến 90% số thu hoạch lúa gạo thường là từ mùa gieo trồng bắt đầu sau Tết nguyên đán.

Khu vực nông nghiệp của Việt Nam đã chuyển biến mạnh trong 10 năm qua, đưa Việt Nam từ tình trạng phải nhập gạo trước năm 1989 lên hàng thứ ba trong các nước xuất khẩu gạo trong năm ngoái. (VOA)