Tin của VN Economy cho biết: dự báo về tỷ giá giữa USD và VND vào cuối năm 2003 vừa được ba ngân hàng HSBC, Deutsche Bank và Eximbank đưa ra. Điều này đồng nghĩa với việc trong năm nay, đồng Việt Nam sẽ mất giá khoảng 3,5-4%.

Cũng theo các ngân hàng này, sang năm 2004, USD sẽ tiếp tục lên giá khoảng 3,8%, nghĩa là vào tháng 12/2004, tỷ giá USD/VND sẽ là 16.550.

Với tốc độ trượt giá so với USD chỉ là 2,2%, năm qua, đồng tiền Việt Nam được đánh giá là ổn định nhất kể từ 1997, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Theo các chuyên viên tiền tệ, lý do đầu tiên khiến đồng VND ít mất giá là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giảm lãi xuống thấp, kéo theo nhu cầu tiền đồng tại Việt Nam lên cao. Bên cạnh đó, nguồn cung ngoại tệ năm nay qua các hoạt động phi mậu dịch cũng khá ổn định, đặc biệt là nguồn kiều hối về nước lên đến 2,4 tỷ USD.

Ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank nhận định: "Do tỷ giá thực của đồng Việt Nam so với USD vẫn chưa đạt đến điểm cân bằng (17.000 đồng ăn một USD), nên tiền đồng sẽ còn phải tiếp tục trượt giá".