THÁI BÌNH -- Ngày 15/03/2007, Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang đã về Giáo xứ Thiên Lộc để Cung hiến Thánh đường Thánh Stêphanô.

Cùng về hiệp thông với ngài có Đức ông Hier. Nguyễn Phúc Hạnh, 14 linh mục khác trong Giáo phận, các tu sỹ và hơn 3000 giáo dân vùng Thái Thụy.

Nội dung bài giảng của Đức Cha trong Thánh lễ này là: “Thánh đường là nơi đào tạo những con người trở nên người thánh thiện, thuộc về Thiên Chúa”. Ngài nói: “Chúng ta Cung hiến ngôi Thánh đường này không phải là thêm vào cho sự vinh quang của Thiên Chúa, nhưng để nhờ đó mà chúng ta được ơn cứu độ”.

Cũng trong Thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận đã cử hành nghi thức Cung hiến Bàn thờ và Nhà thờ. Ngài đặt một phần hài cốt của Thánh Tử Đạo Việt Nam Phêrô Đinh Văn Thuần vào cạnh giữa của Bàn thờ đá. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, vì hàng ngàn con tim đang cùng một nhịp đập với Đức Kitô hiện diện cách sống động.

Tưởng cũng nên nhắc thêm, Thiên Lộc vốn trước đây là một giáo họ trực thuộc Giáo xứ Xuân Hoà, được Đức Cha Sang nâng lên hàng Giáo xứ vào ngày 02/12/2006 cùng với 19 giáo họ khác trong Giáo phận.

Ngôi Thánh đường này được khởi công xây dựng vào giữa năm 1998, theo lối kiến trúc gôtic, với chiều dài là 45m, chiều rộng 16m, chiều cao 16m, tum vòm cao 35m và tháp chuông cao 45m. Đức Cha Sang đã một lần về đây để cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ này vào ngày 26/12/2000.

Hiện nay, số giáo dân của tân Giáo xứ Thiên Lộc (bao gồm cả 11 giáo họ trực thuộc) là 1850 người. Dưới sự coi sóc của cha Vic. Mai Thành Sơn, tân Giáo xứ Thiên Lộc đang có những bước chuyển mình mới trong đời sống đạo. Đó cũng chính là tâm huyết mà Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang - vị chủ chăn nhiệt thành của Giáo phận đã khích lệ trong bài giảng của Thánh lễ này rằng: “Hãy Thánh hiến chính mình để được trở nên một đề thờ sống động mới, xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự”.