ĐTC bổ nhiệm Đức Giám Mục Trần Đình Tứ vào Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Đối Thoại Liên Tôn

VATICAN - Theo tin từ Vatican, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm thêm nhiều thành viên mới vào Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Đối Thoại Liên Tôn trong đó có Đức Giám Mục Trần Đình Tứ thuộc Giáo Phận Phú Cường của Việt Nam. Danh sách các Thành Viên mói gồm có như sau:

ĐGM Trần Đình Tứ tại Boston College, Hoa Kỳ vào 3/17/2005
(1) Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo cho Các Dân Tộc.

(2) Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách việc Cổ Võ Đại Kết Kitô Giáo

(3) Đức Thượng Phụ Nerses Bedros XIX, Giáo Hội Công Giáo theo Nghi Lễ Đông Phương Cilicia tại Lebanon;

(4) Các Đức Tổng Giám Mục như:

ĐTGM Paulino Lukundu Loro M.C.C.I., của TGP Juba, Sudan;

ĐTGM Murphy Nicholas Xavier Pakiam của TGP Kuala Lumpur, Malaysia;

ĐTGM Fouad Twal của TGP Jerusalem

(5) Các Đức Giám Mục như:

ĐGM Antoine Audo S.J. của GP Alep tại nước Syria;

ĐGM John Bosco Panya Kritcharoen của GP Ratchaburi tại Thailand;

ĐGM Warnakulasurya Wadumestrige Devasritha Valence Mendis của GP Chilaw thuộc Sri Lanka;

ĐGM Bosco Lin Chi-nan của GP Tainan thuộc Đài Loan;

ĐGM Paul Bemile của GP Wa tại nước Ghana;

ĐGM Rene-Marie Ehuzu C.I.M. của GP Abomey tại Benin;

ĐGM Carlos Aguiar Retes của GP Texcoco thuộc nước Mehicô;

ĐGM Pierre Trần Đình Tứ của GP Phú Cường, Việt Nam;

ĐGM George Dodo của GP Zaria thuộc Nigeria;

ĐGM William Francis Murphy của GP Rockville Centre, Hoa Kỳ.;

ĐGM Paul Yemboaro Ouedraogo của GP Fada N'Gourma thuộc Burkina Faso;

ĐGM Guy Harpigny của GP Tournai tại Bỉ; và

ĐGM Botros Fahim Awad Hanna của GP Alexandria of the Copts thuộc Ai Cập.