Theo báo Ðầu Tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định trước các phóng viên báo chí rằng:”Năm 2003 chúng ta đã hội đủ điều kiện để đẩy nhanh hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như việc giao, bán, khoán, cho thuê, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp”.
Lời khẳng định của của Phó Thủ Tướng không biết có giá trị gì không vì từ trước đến nay, người ta vẫn nghe các viên chức cao cấp tuyên bố là nhà nước muốn cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Việc cổ phần hóa trong thời gian qua được thực hiện ở một mức độ rất chậm, coi như không có việc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước.
Về tình hình cổ phần hóa trong năm 2002, theo số liệu của Ban Chỉ đạo, chỉ có 150 trong tổng số hơn 5000 doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi sở hữu. Nếu so với các năm trước, kết quả cổ phần hóa của năm 2002 rất thấp. Thậm chí, có một số đơn vị đăng ký số doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, nhưng cả năm không thực hiện được một doanh nghiệp nào như các tỉnh Bến Tre, Hòa Bình, Long An, Tổng công ty Điện lực... Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Thông, Phó ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, từ tháng 9 năm 2002, tốc độ cổ phần hóa trong cả nước đã bắt đầu được đẩy mạnh hơn so với đầu năm.
Ông Thông cho rằng, tiến độ thực hiện cổ phần hóa chậm trong thời gian đầu năm là vì các doanh nghiệp chờ việc sửa đổi Nghị định về cổ phần hóa. Ba tháng sau khi Nghị định mới về cổ phần hóa được ban hành (tức là đến ngày 12 tháng 9 năm 2002) mới có đầy đủ các thông tư hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, một số vấn đề nảy sinh sau cổ phần hóa vẫn còn chưa được làm sáng tỏ như: chế độ bậc lương, việc sử dụng cán bộ được cử quản lý vốn nhà nước, việc sử dụng đất, tài nguyên và thương hiệu v.v…cũng làm cho các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cổ phần hóa thận trọng hơn.
Lời khẳng định của của Phó Thủ Tướng không biết có giá trị gì không vì từ trước đến nay, người ta vẫn nghe các viên chức cao cấp tuyên bố là nhà nước muốn cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Việc cổ phần hóa trong thời gian qua được thực hiện ở một mức độ rất chậm, coi như không có việc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước.
Về tình hình cổ phần hóa trong năm 2002, theo số liệu của Ban Chỉ đạo, chỉ có 150 trong tổng số hơn 5000 doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi sở hữu. Nếu so với các năm trước, kết quả cổ phần hóa của năm 2002 rất thấp. Thậm chí, có một số đơn vị đăng ký số doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, nhưng cả năm không thực hiện được một doanh nghiệp nào như các tỉnh Bến Tre, Hòa Bình, Long An, Tổng công ty Điện lực... Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Thông, Phó ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, từ tháng 9 năm 2002, tốc độ cổ phần hóa trong cả nước đã bắt đầu được đẩy mạnh hơn so với đầu năm.
Ông Thông cho rằng, tiến độ thực hiện cổ phần hóa chậm trong thời gian đầu năm là vì các doanh nghiệp chờ việc sửa đổi Nghị định về cổ phần hóa. Ba tháng sau khi Nghị định mới về cổ phần hóa được ban hành (tức là đến ngày 12 tháng 9 năm 2002) mới có đầy đủ các thông tư hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, một số vấn đề nảy sinh sau cổ phần hóa vẫn còn chưa được làm sáng tỏ như: chế độ bậc lương, việc sử dụng cán bộ được cử quản lý vốn nhà nước, việc sử dụng đất, tài nguyên và thương hiệu v.v…cũng làm cho các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cổ phần hóa thận trọng hơn.