Nha Trang. Đúng 5 giờ 00 sáng ngày 7/12/2006, đoàn rước các linh mục và Đức Cha chủ tế đã bắt đầu tiến bước: từ tầng một của ĐCV Sao Biển lên Nhà Nguyện ở tầng 4. Đây có lẽ là lần Phong chức Phó Tế có nhiều các Cha đồng tế nhất: khoảng 50 cha. Đức Cha Phó Giáo Phận Nha Trang đã chủ sự nghi lễ phong chức này. Hiện có các Tu sĩ nam nữ, bà con thân nhân bạn hữu của các tiến chức và các em đang tìm hiểu ơn gọi chủng sinh. Ngôi Nhà nguyện rộng lớn của Đại Chủng Viện cũng đã chật kín chỗ.

Trong Bài giảng Đức Cha Phó đã nhắc đến Thư Mục vụ của HĐGMVN và khuyên các tiến chức 3 điều chính yếu, khi bước vào hàng giáo sĩ:

1. Hiệp thông với Giám mục và và các Linh mục trong Giáo phận
2. Phục vụ quảng đại trong tinh thần bác ái yêu thương
3. Yêu quý và nêu cao đời sống khiết tịnh độc thân.

Lễ phong chức phó tế cho 9 thầy ĐCV Sao Biển Nha Trang
Thánh lễ đã kết thúc với Phép Lành Toàn Xá trong Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận.

Sau đây là danh sách các Thầy Tân Phó Tế:

1. Phaolô Nguyễn Văn Dàng
2. Giuse Nguyễn Thanh Khải
3. Antôn Nguyễn Thanh Lâm
4. Gioan Bt. Dương Quỳnh Lưu
5. Đominicô Nguyễn Văn Nhứt
6. Giacôbê Trần Trường Sơn
7. Phêrô Nguyễn Thiên Tân
8. Philipphê Nguyễn Văn Tin
9. Gioan Bt. Nguyễn Văn Thanh Toàn

Các Tân chức lần này thuộc Khoá V (1999-2005) của Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, gồm 27 chủng sinh: 10 Nha Trang, 7 Qui Nhơn và 10 Ban Mê Thuột. Trong số 10 chủng sinh của Nha Trang khi mới nhập học, giờ đây còn lại 9 Tân chức tiếp tục dấn thân theo con đường đã được mời gọi. Sau khi lãnh chức Phó Tế, các Thầy tiếp tục đi thực tập tại các giáo xứ cho đến khi được ĐGM gọi lên chức Linh Mục.

Từ ngày thành lập đến nay, Đại Chủng Viện Sao Biển đã tiếp nhận 8 Khoá gồm 356 học viên của ba giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột và của 10 giáo phận khác.

1. KHÓA I (1991-1997) gồm 30 Chủng sinh: Nha Trang 10, Qui Nhơn 8 và Ban Mê Thuột 12.
2. KHÓA II (1993-1999) gồm 32 Chủng sinh: Nha Trang 9, Qui Nhơn 11 và Ban Mê Thuột 12.
3. KHÓA THẦN HỌC BỔ TÚC I (1993-1995) gồm 37 Chủng sinh lâu năm: Nha Trang 24 và Ban Mê Thuột 13.
4. Khóa III (1995-2001) gồm 31 Chủng sinh: Nha Trang 10, Qui Nhơn 10 và Ban Mê Thuột 11.
5. Khóa IV (1997-2003) gồm 31 Chủng sinh: Nha Trang 14, Qui Nhơn 7 và Ban Mê Thuột 10.
6. Khoá V (1999-2005) gồm 27 Chủng sinh: Nha Trang 10, Qui Nhơn 7 và Ban Mê Thuột 10.
7. Khoá VI (2001-2007) gồm 31 Chủng sinh: Nha Trang 12, Qui Nhơn 10 và Ban Mê Thuột 9.
8. Khóa VII (2003-2009) gồm 33 Chủng sinh: Nha Trang 11, Qui Nhơn 10 và Ban Mê Thuột 12.
9. KHÓA THẦN HỌC BỔ TÚC II (2004-2006) gồm 76 học viên, trong đó có 25 linh mục, 7 phó tế và 44 Chủng sinh, thuộc 11 Giáo Phận trong cả nước.
10. Khoá VIII (2005-2011) gồm 33 Chủng sinh: Nha Trang 12, Qui Nhơn 10 và Ban Mê Thuột 11.

Tính đến ngày 15/06/2006, số Linh mục xuất thân từ Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đã có hơn 213 vị.