Giám mục đầu tiên Châu Mỹ La tinh Rarafael Guizar Valencia được phong Thánh



Ngài là “Giám Muc của kẻ nghèo”

VATICAN - Giám mục Rarafael Guizar Valencia là một vị thừa sai không biết mệt mỏi, Đức Benedict XVI nói khi công bố vị thánh -giám mục đầu tiên châu Mỹ Latinh. Rafael Guizar Valencia (1878-1938) sinh ra tại Cotija de la Paz, trong tiểu bang Mexican tại Michoacan, người thứ tư trong số 11 người con.

Thánh Rarafael Guizar Valencia
Công việc truyền giáo của ngài thường bị ngăn trở bởi tình huống chính trị tại Mexico.

Trong lúc bắt bớ tôn giáo những năm 1920, ngài bị đày đi United States, Guatamala và Cuba, nơi ngài tiếp tục công trình truyền giáo của ngài.

Nhiều phép lạ được gán cho ngài lúc ngài còn sống. Ngài chết ngày 6 June 1938.

Theo gương Chúa Kitô,” Đức Thánh Cha nói trong bài giảng của một cử hành hơn hai giờ trong Quảng Trường Thánh Pherô, Thánh Guizar Valencia” bố thí hết những tài sản của ngài và không bao giờ nhận những ân huệ do những kẻ quyền thế, hay là ngài đem phân phát chúng ngay lập tức.

“Đó là lý do ngài đã nhận lãnh ‘Gấp trăm lần’ và có khả năng giúp những kẻ nghèo, mặc dầu giữa những cơn bắt bớ không ngơi ngớt (x. Mark 10:30) Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Đức bác ái anh hùng của ngài làm cho ngài có tên “giám mục của những kẻ nghèo,” Đức giáo Hoàng nói với đám đông người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Pherô, gòm lối 10.000 người Mexicans.

Đức Benedict XVI nói rằng “trong thừa tác vụ linh mục và sau này giám mục của ngài, ngài là một người giảng không biết mệt mỏi những đại phúc bình dân, phương cách thích hợp nhất để rao giảng tin mừng cho dân chúng lúc đó, bằng cách sử dụng ‘ “sách Giao Lý về Giáo Lý Kitô hữu’ của ngài,’ “ ngài nói dựa theo quyển sách đã trở nên thủ bản đức tin cho nhiều thế hệ người Mexicans.

Đức Giám Mục Roma nói thêm rằng một trong những ưu tiên của giám mục là “sự đào tạo linh mục,” đó là lý do tại sao ngài “đã tái thiết chủng viện, mà ngài coi như ‘con ngươi của mắt ngài.’ “

“Đó là lý do ngài thường kêu lên: ‘Một giám mục có thể không có mão gậy hay là cả nhà thờ chính toà, nhưng ngài không bao giờ có thể không có chủng viện, bởi vì tương lai của Giáo phận ngài tùy thuộc vào đó,’ “ Đức giáo Hoàng nói.

Đức Thánh Cha nói iếp: “ Mong sao gương Thánh Rafael Guizar Valencia là một tiếng kêu gọi các giám mục và linh mục anh em xem như là điều cần thiết trong các chương trình mục vụ, cọng thêm với tinh thần nghèo khó và sự rao giảng tin mừng, sự khích động những ơn gọi linh mục và tu sĩ, và sự đào tạo các ơn gọi đó theo ý muốn của Chúa Kitô.”