Kính thưa qúi cha, qúi tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu,

Như chúng ta đã biết vào ngày 1/10/2006, cơn bão số 6 đã đổ vào các tỉnh Miền Trung gây nên những thiệt hại nặng nề và đưa những người dân ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế vào những hòan cảnh khốn khổ.

Trong tinh thần hiệp thông và liên đới với bà con bi thiên tai, tôi phát động cuộc lạc quyên trong toàn giáo phận từ ngày 15/10 – 31/10/2006. Xin qúi cha, qúi tu sĩ nam nữ và anh chị em hưởng ứng tích cực cuộc lạc quyên nầy nhằm chia sẻ những mất mát với các nạn nhân theo tinh thần của Phúc âm Chúa Kitô. Chúng ta chỉ quyên góp bằng hiện kim để thuận tiện cho công việc cứu trợ. Tiền quyền góp được xin gởi về Tòa Giám mục trước ngày 9/11/2006

Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ cuộc lạc quyên của qúi cha, qúi tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu trong toàn Giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả anh chị em, để trong mọi nơi và mọi lúc anh chị em luôn nêu cao tinh thần bác ái của Đức Kitô.

Tòa Giám Mục ngày 10/10/2006

+ Phêrô Trần Đình Tứ

Giám mục Giáo phận Phú Cường