Trên Trang Web của Vnexpress trong tuần qua, nơi mục "Bạn Đọc Viết" đã có nhiều ý kiến liên quan đến các chuyên gia nước ngoài hành hung công nhân Việt Nam. Một đọc giả ký tên tắt là H.N tỏ ra bất bình vì thời gian qua tại Việt Nam có nhiều công nhân bị đánh đập, nhục mạ.

Thủ phạm là các chuyên gia nước ngoài (đặc biệt là Đài Loan và Hàn Quốc) đang làm việc tại các cơ sở vốn nước ngoài như Công ty Doanh Đức ở Dĩ An, Công ty Sung Chang ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một thực trạng đáng báo động.

Trong khi tỷ lệ của những vụ tương tự ở các nước phát triển hầu như không có. Có phải do luật pháp Nhà nước quá ưu đãi cho tội phạm người nước ngoài, vì những lợi ích kinh tế hay không. Nhiều bài báo có phản ánh việc ông chủ nước ngoài đánh đập nhân công Việt Nam, nhưng hầu như chưa bao giờ có bài báo nào, tin tức nào đưa lên vấn đề ông ta bị phạt tù hay không, mà chỉ là các hình phạt chỉ chiếu lệ về tài chính.

Trong khi đó, các nạn nhân Việt Nam, như chị Trương Thị Thanh Thúy, 20 tuổi, lại bị thương tổn cả thể xác lẫn tâm hồn. Một đọc giả khác, tên Lê Đông Phương, tỏ ra ngạc nhiên tại sao các cơ quan hữu trách của địa phương không mạnh tay với các chuyên gia đó. Đề nghị các cơ quan thi hành pháp luật ra tay để bảo vệ quyền lợi của người lao động ngay lập tức. Còn Đọc giả Nguyễn Hoàng Loan đề nghị Việt Nam nên học bài học của Singapore nhiều năm trước, họ đã trừng phạt nghiêm khắc một thanh niên người Mỹ vẽ bậy lên tường khi đến đất nước họ. (VOA)