KRAKOW, Ba Lan – Hiện nay chừng phân nửa số linh mục thừa sai rời Trung Tâm Truyền Giáo Krakow ra ngoại quốc truyền giáo, thì không đi đây xa hơn là tới các nước láng diềng Châu Âu và tới Bắc Mỹ.

Tại Đại chủng viện Tổng giáo phận Krakow, các chủng sinh được khuyến khích học thêm các ngôn ngữ như Anh, Đức, Pháp, Ý cộng thêm các môn môn ngôn ngữ truyền thống tiếng La tinh và các môn thần học tu đức. Sau khi họ được truyền chức thì sẵn sàng lên đường đi ngoại quốc truyền giáo.

Tại Ba Lan, linh mục đã trở thành món “xuất cảng” đắt hàng nhất niện nay, nơi mà Giáo Hội Công giáo vẫn còn duy trì được một nền đạo sống động và ơn kêu gọi làm linh mục càng ngày càng tăng, đầu Ba Lan đã phải sống dưới chế độ Cộng Sản lâu năm. Và so với tình trạng các nước Châu Âu, nền đạo vào số linh mục bới đi quá nhiều thì Ba Lan vẫn là nơi phát huy nếp sống đạo Công giáo mạnh mẽ.

LM Marek Lesniak thuộc ĐCV Krakow nói: “Giáo Hội là hoàn vũ chứ không chỉ là ở Ba Lan”, Ngài cho biết thêm các linh mục xuất thân từ chủng viện này hiện nay cũng làm việc tại Áo, Anh, Đức, Thụy sĩ, Hoa Kỳ, và ngay tại các quốcv gia như Nga, Ukraine, Congo và Brazil, v.v...

LM Lesniak nói tiếp: "chúng tôi không phải là đại chủng viện truyền giáo, nhưng nếu ai nghe tiếng gọi truyền giáo thì người đó có thể theo tiếng gọi truyền giáo đó”.

ĐCV Krakow đã được thành lập từ 600 năm qua và tại đây Đức cố Giáo Hoàng John Paul II đã từng theo học, nên cũng là một động lực và cảm hứng cho các sinh viên trẻ đến đây theo học.

Thực vậy, một chủng sinh được hỏi là tại sao trong thời buổi này mà thầy vẫn muốn theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục, thì thầy trả lời rằng: “Cả cuộc đời tôi lớn lên và chỉ biết ĐGH John Paul II, ngài là vĩ nhân và là tấm gương cho tôi. Tôi muốn làm linh mục để giúp ích và phục vụ được nhiều người”.

Khó mà biết chắc chắn hiện có bao nhiêu linh mục Ba Lan đang làm việc tại hải ngoại, bời vì một số được các giáo phận gửi đi, số khác do các Dòng tu sai đi. Tuy nhiên số thống kê của Tòa Thánh cho biết có chừng 1,500 linh mục Ba Lan đang làm việc mục vụ tại ngoại quốc, và con số đó đang tăng trưởng càng ngaỳ càng nhiều.

Suy nghĩ về trường hợp Ba Lan chúng ta cũng có thể nghĩ đến tình trạng số linh mục người Việt Nam vì hiện tại ở Việt Nam hiện cũng may mắn có ơn kêu gọi làm linh mục rất nhiều, và cũng có thể nghĩ đến việc huấn luyện linh mục Việt Nam để gửi đi các nước truyền giáo trong tương lai.

Thực tế, hiện nay có tới mấy chục linh mục Việt Nam đang làm việc truyền giáo cho Đài Loan. Vì tình trạng Đài Loan không có ơn kêu gọi linh mục, do đó, dòng Gioan Tẩy Giả đã tìm đến ơn kêu gọi người Việt và troang gần 20 năm qua đã gầy dựng được một số giáo sĩ gốc người Việt Nam để truyền giáo cho người Trung hoa.

Riêng về Dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ ngay từ năm 1975 đã lôi kéo được số đông chủng sinh Việt Nam và từ đó đã phát triển được một chương trình giáo dục hết sức lôi cuốn đối với sinh viên Việt Nam. Dòng Ngôi Lời hiện nay có số linh mục và tu sĩ gốc Việt đông nhất. Hiện nhà Dòng cũng đã gửi người Việt sang truyền giáo tại các quốc gia Nam Mỹ, Úc châu, Thái Lan và Cam bốt, v.v...

Hiện nay tại các quốc gia Bắc Mỹ như Hoa Kỳ và Canada đã có sẵn 800 linh mục Việt Nam, và rất đông các linh mục Việt nam đang hoạt động các các quốc gia Âu châu, cho nên vấn đề trao đổi kiến thức, tập quán và văn hóa cho người bản xứ không còn là một trở ngại khó khăn.

Do vậy giả sử Giáo Hội Việt Nam với một viễn tượng muốn đào tạo và gửi linh mục đi truyền giáo tại ngoại quốc thì vấn đề cũng sẽ có thể thực hiện được trong một tương lai dài. Nếu làm được như vậy chúng ta cần:

  • Hỗ trợ việc huấn luyện và đào tạo giáo sĩ tại Việt Nam cách chung,
  • Khuyến khích tâm thức truyền giáo cho các linh mục tương lai nếu muốn làm thừa sai truyền giáo,
  • Tạo hoàn cảnh và phương tiện để có khả năng huấn luyện theo ý hướng nêu trên,
  • Kết hợp và bắt tay với các Hội Đồng Giám Mục các nước để tìm hiểu về nhu cầu cần thiết,
  • Bắt đầu chương trình huấn luyện với những mục tiêu cụ thể và rõ ràng cho chủng sinh truyền giáo cũng như khung cảnh truyền giáo cụ thể thiết thực trong tương lai.
Nếu làm được như vậy, không những sẽ đáp ứng được khát vọng của nhiều thanh niên Việt Nam muốn đang mình phục vụ Chúa, mà còn đáp ứng được nhu cầu chung của cả Giáo Hội khắp hoàn vũ.

Đây là một dự án về lâu về dài, cần có sự cộng tác về tài lực, trí lực và nguồn tài chánh từ mọi phía: các Đức Giám Mục Việt Nam, cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam và Hải Ngoại và những sáng kiến đóng góp thêm của mọi giới mọi người thiện tâm.