Sức ép đã khiến các nhà tổ chức phải ra quyết định này sau khi bạo động xảy ra tại thành phố Kaduna và lang sang thủ đô Abuja của Nigeria.

Hôm thứ Sáu, hàng trăm thanh niên đã gây rối tại thủ đô Nigeria, Abuja, tiếp theo sau bạo lực làm 100 người chết tại thành phố Kaduna.

Lộn xộn bắt đầu tại nhà thờ Hồi giáo trung tâm của thủ đô Abuja, cách không xa khách sạn nơi các thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu thế giới đang ở.

Thông tín viên đài BBC tại Abuja nói nhiều người vũ trang bằng gậy, dao găm đã đốt xe và tấn công bất kì ai bị nghi là tín đồ Thiên chúa giáo.

Silver Bird Productions, nhà tiếp thị cho cuộc thi Hoa hậu năm nay, ra tuyên bố vào đêm thứ Sáu nói rằng cuộc thi giờ đây sẽ tổ chức vào London hôm 7-12.

Theo phát ngôn viên, Stella Din, các thí sinh sẽ quay lại London ngay lập tức.

Trong khi đó, tình hình ở thành phố Kaduna vẫn căng thẳng. Lệnh giới nghiêm được ban hành.

Trước đó, phát biểu trên đài truyền hình và phát thanh nhà nước, tổng thống Olushegun Obasanjo cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực. Ông hứa với cộng đồng quốc tế rằng hơn 90 thí sinh dự thi Hoa hậu thế giới sẽ được bảo vệ an toàn.

Có thể tin về việc chấm dứt cuộc thi Hoa hậu tại Nigeria sẽ giảm bớt căng thẳng tại đây. Nhưng sẽ mất nhiều thời gian để có thể hàn gắn quan hệ giữa cộng đồng Hồi giáo và Thiên chúa giáo tại Nigeria. (BBC)