(MISNA 04/02/2006) - Dưới đây là tuyên bố của Văn phòng báo chí Toà Thánh liên quan đến hí họa châm biếm tiên tri Mohammed của Hồi Giáo:
Để trả lời nhiều câu hỏi khác nhau nhằm làm rõ lập trường của Toà Thánh trước những biểu trưng xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các cá nhân hay của toàn thể cộng đồng, Toà Thánh tuyên bố như sau:
1. Tự do ngôn luận và tự do tư tưởng đã được phê chuẩn bằng Tuyên bố về Quyền Con Người không ngụ ý có quyền xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu. Một nguyên tắc liên quan đến tất cả các tôn giáo.
2. Sự sống chung trong nhân loại cũng đòi hỏi một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau, nhằm cổ vũ hoà bình gữa con người và giữa các quốc gia. Hơn thế, một số hình thức làm trầm trọng thêm sự phê bình hay sự nhạo báng những người khác bộc lộ sự thiếu sót về tính nhạy cảm con người và trong một số trường hợp tạo thành sự trêu chọc không thể chấp nhận được. Lịch sử cho thấy rằng đây không phải là cách thức để hàn gắn những vết thương đã tồn tại trong đời sống của người dân.
3. Tuy nhiên, cần phải nói rằng những xúc phạm của một cá nhân riêng lẻ hay một hãng thông tấn báo chí không thể bị cho là cơ quan công luận của quốc gia có liên quan, nhà cầm quyền của quốc gia đó có thể và phải là nơi can thiệp cuối cùng theo những nguyên tắc của luật pháp quốc gia. Vì thế, những hành động bạo lực để phản đối cũng đáng chỉ trích tương xứng. Để phản ứng trước một sự xúc phạm người ta không thể bỏ qua tính thiêng liêng đích thực của mỗi tôn giáo. Tính không khoan dung trên thực tế hay bằng lời nói, không là căn nguyên vấn đề, mà là hành động và phản ứng, luôn luôn tạo nên sự đe doạ trầm trọng đến hoà bình.