VATICAN CITY 03/02/06 -Theo tin của Reuters, hôm qua, một giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng Y Achille Silvestrini đã nghiêm khắc lên án những bức tranh hí họa châm biếm Tiên Tri Mohammad của Hồi Giáo được đăng trên một số báo chí ở Âu Châu. Ngài nói hí hoạ đã xúc phạm đến Hồi Giáo và xúc phạm đến biểu tượng linh thiêng nhất của Hồi Giáo. Nội dung hai bức tranh hí họa như sau: Một bức vẽ tiên tri Mohammad, đầu đội khăn truyền thống, để lòi ra ngòi nổ cho thấy tiên tri Mohammad đang đội bom tự sát. Bức kia thì vẽ đấng tiên tri với lời nói: “Thiên đàng hết gái trinh cho kẻ đánh bom tự sát rồi.”

ĐHY Achille Silvestrini, đã về hưu nhưng trước đây Ngài từng là nhà ngoại giao của Tòa Thánh trong nhiều năm, đặc trách các vấn để của các quốc gia khối Ả Rập. Ngài phát biểu với tờ Corriere della Sera, phát hành ở Ý, rằng văn hóa Tây phương phải biết giới hạn, tự do là một đặc tính vĩ đại, nhưng người ta phải biết chia sẻ, và không thể một chiều được. Tự do hí hoạ mà xúc phạm đến tình cảm của người khác thì thứ tự do đó đã bị lạm dụng, nhất là lại xúc phạm đến tình cảm của toàn thể dân tộc mà người ta coi vị tiên tri Mohammad là biệu tượng tối thượng.

Ngài nói tiếp: Xã hội trần thế không được lăng mạ những biểu tượng tôn giáo hay Thiên Chúa. Người ta có thể hài hước châm biếm linh mục, nhưng không được phép châm biếm Thiên Chúa. Đối với Hồi Giáo, người ta có thể châm biếm về phong tục, cử chỉ nhưng không bao giờ được đem Kinh Koran đấng Allah hay tiên tri ra mà châm biếm

Tưởng cũng nên nói thêm bức tranh hí hoạ châm biếm tiên tri Mohammad đầu tiên được in trên một tờ báo bên Đan Mạch vào tháng 9 vừa qua, sau đó đến Na Uy. Vào đầu tháng 2 vừa qua nhiều tờ báo tại Âu Châu, trong đó có Pháp trích đăng lại các bức hí hoạ này. Từ đó thế giới Hồi Giáo nổi giận dữ dội, dấy lên một cao trao biểu tình phản đối khắp nơi. Quốc Vương Saudi Arabia đã viết thư cho ĐGH xin Ngài can thiệp để báo chí Tây Phương không xúc phạm đến Hồi Giáo.

Tại pháp một chủ bút cho trích đăng các tranh hí họa này đã bị cho nghỉ việc, Ngoại trưởng Đan Mạch trong tư cách cá nhân đã xin lỗi Hồi Giáo. Tại Hoa Kỳ, người ta chỉ đưa tin này mà không một tờ báo nào đăng hình các bức hí hoạ

Sau khi xảy ra vụ tranh hí hoạ châm biếm tiên tri Mohammad, thế giới Âu Châu đang bàn cãi vấn đề tự do tư tưởng, tự do báo chí.